Vượt khó lo an sinh

DIỄM LỆ (thực hiện) 14/01/2022 07:36

Một năm có quá nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng bằng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chia sẻ với phóng viên Báo Quảng Nam những kết quả đạt được trong năm vừa qua, ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết:

Việc chi trả các chế độ hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được thực hiện đảm bảo. Ảnh: D.L
Việc chi trả các chế độ hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã được thực hiện đảm bảo. Ảnh: D.L

Ngay từ đầu năm 2021, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm và sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt và đã đạt được những kết quả đáng kể.

Việc phát triển người tham gia các chế độ BHXH qua kênh đại lý thu bưu điện, xã phường, phát động các đợt thi đua thường xuyên trong năm, truyền thông chính sách phù hợp với tình hình dịch bệnh, đề xuất chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH... đã được thực hiện trong toàn tỉnh.

Hết năm 2021, toàn tỉnh có 184.406 người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 100,9% kế hoạch và tăng 12.346 người so với cuối năm 2020); BHXH tự nguyện có 23.222 người (đạt 100,2% kế hoạch và tăng 5.604 người so với cuối năm 2020); BHTN có 170.617 người (đạt 100,9% kế hoạch và tăng 12.345 người so với cuối năm 2020); BHYT có 1.452.050 người tham gia (đạt 100% kế hoạch và tăng 21.367 người so với cuối năm 2020), tỷ lệ bao phủ BHYT đạt khoảng 96,19% dân số toàn tỉnh; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có 182.033 người tham gia (tăng 12.532 người so với cuối năm 2020). Toàn tỉnh đã thu BHXH, BHYT, BHTN được số tiền hơn 4.458 tỷ đồng (đạt 100,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao).

Thực hiện Nghị quyết 116/NQ-CP, toàn tỉnh có 3.222 đơn vị được giảm mức đóng. Đối với việc chi hỗ trợ trực tiếp cho người LĐ, đã chi tiền hỗ trợ cho 165.152 LĐ với số tiền hơn 387.550 triệu đồng, trong đó có 141.615 LĐ đang tham gia tại đơn vị, 23.537 LĐ đã nghỉ việc. Thực hiện Nghị quyết 68 của Chính phủ, có 3.012 đơn vị với 127.517 LĐ được giảm tỷ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn LĐ - bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0%, tổng số tiền được giảm mức đóng 12 tháng (từ ngày 1.7.2021 đến ngày 30.6.2022) hơn 41,929 tỷ đồng.

- Trong bối cảnh dịch bệnh, việc thực hiện các chế độ và chi trả chế độ cho người thụ hưởng kịp thời rất quan trọng. Ngành BHXH đã thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, thưa ông?

- Ông Nguyễn Thanh Danh: Sổ BHXH và thẻ BHYT là hồ sơ quan trọng trong quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH của người tham gia. BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan, đơn vị sử dụng lao động để cấp sổ BHXH và cấp mới, gia hạn thẻ BHYT kịp thời nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Trong năm 2021, toàn tỉnh cấp được 42.342 sổ BHXH, cấp 1.728.352 thẻ BHYT. BHXH tỉnh đã thực hiện gộp sổ đối với người lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên, xác nhận quá trình đóng, chốt sổ BHXH cho người tham gia BHXH, BHTN khi hưởng các chế độ liên quan đảm bảo đúng quy định, kịp thời.

BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố và các phòng nghiệp vụ phối hợp với ngành Bưu điện thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và các chế độ đầy đủ, kịp thời, đúng lịch. Khi dịch bệnh phức tạp, chúng tôi đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt, chi trả tận nhà người hưởng, chi trả gộp 2 tháng 1 lần...

Tổng số tiền chi trả trong năm 2021 hơn 3.431 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết hơn 38 nghìn hồ sơ hưởng chế độ BHXH và trợ cấp khu vực đúng quy định; thẩm định, thanh toán 3 chế độ hơn 148 nghìn lượt người với số tiền hơn 357 tỷ đồng.

Trong năm 2021, việc khám chữa bệnh BHYT được thực hiện đảm bảo quyền lợi cho người tham gia trong toàn tỉnh. Cơ sở y tế đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho hơn 3,011 triệu lượt người, với tổng chi phí hơn 1.367 tỷ đồng, bằng 92,39% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao.

- Ngành BHXH cũng tham gia chi trả chế độ hỗ trợ người sử dụng lao động (LĐ) và người LĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này ra sao, thưa ông?

- Ông Nguyễn Thanh Danh: Triển khai chính sách hỗ trợ người LĐ và người sử dụng LĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN theo Nghị quyết 116 của Chính phủ, với quyết tâm cao, BHXH tỉnh luôn chủ động, tích cực triển khai, đảm bảo chính sách hỗ trợ đến với người LĐ, người sử dụng LĐ trên địa bàn nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng quy định.

BHXH tỉnh đã cử cán bộ chuyên quản, chủ động liên hệ với người sử dụng LĐ để thực hiện chính sách chứ không đợi người sử dụng LĐ đến yêu cầu cơ quan BHXH. Sự chủ động này đã giúp cho việc giảm mức đóng vào Quỹ BHTN cho người sử dụng LĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ 1% xuống bằng 0% thực hiện xong từ tháng 10.2021.

Đơn vị đã triển khai các giải pháp đồng bộ như thành lập tổ công tác về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người LĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; kịp thời báo cáo, tham mưu với UBND tỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để tổ chức, thực hiện; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…. với tinh thần rút ngắn thời gian giải quyết còn 40 ngày, không phát sinh thủ tục, hồ sơ để người LĐ, người sử dụng LĐ nhận được hỗ trợ một cách sớm nhất.

Từ ngày 1.10.2021, toàn bộ cán bộ, viên chức, nhân viên của ngành BHXH toàn tỉnh phải làm việc liên tục, kể cả ban đêm hay thứ Bảy, Chủ nhật, nhằm giải quyết kịp thời hồ sơ của người LĐ, để người LĐ nhận được khoản hỗ trợ sớm nhất.

Qua nắm bắt tình hình chung, người LĐ rất phấn khởi, yên tâm, tin tưởng vào tính nhân văn của chính sách BHTN cũng như sự quan tâm, động viên kịp thời của Đảng và Nhà nước đối với người LĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đã giúp họ khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

- Xin cảm ơn ông!

DIỄM LỆ (thực hiện)