Duy Hòa nâng chuẩn nông thôn mới

MAI NHI – PHI THÀNH 11/11/2021 06:18

Những năm qua, xã Duy Hòa (Duy Xuyên) thực hiện mô hình xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập người dân.

Người dân Duy Hòa tích cực trồng, chăm sóc nhiều tuyến đường hoa thay cỏ dại. Ảnh: T.N
Người dân Duy Hòa tích cực trồng, chăm sóc nhiều tuyến đường hoa thay cỏ dại. Ảnh: T.N

Kinh tế chuyển biến

Ngoài việc vận động 100 hộ dân cải tạo vườn tạp, bố trí trồng các loại cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao thì xã Duy Hòa còn đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Ông Nguyễn Đình Phước - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Duy Hòa 2 cho biết, năm 2021 nông dân trên địa bàn canh tác mỗi vụ 220ha lúa và nếp. Trong đó, bố trí 50% diện tích liên kết sản xuất lúa giống và nếp theo phương thức hàng hóa.

Ông Lê Đắc Hà - Bí thư Đảng ủy xã Duy Hòa cho hay, ngay sau khi xã về đích NTM vào cuối năm 2015, địa phương tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo quy định. Đặc biệt, giai đoạn 2015 - 2020, Duy Hòa huy động hơn 100 tỷ đồng xây dựng xã NTM nâng cao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương và tỉnh là 27,3 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 56,2 tỷ đồng, ngân sách xã 3,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp và các nguồn lực khác 7,4 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ gần 5,5 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, ngoài việc hoàn thành toàn bộ các tiêu chí và được công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao thì 3 thôn của Duy Hòa gồm Mỹ Hòa, Phú Lạc, La Tháp Đông cũng được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đây là nền tảng, động lực để Duy Hòa tập trung xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Qua thống kê, sản lượng đạt gần 500 tấn/vụ, mang về doanh thu khoảng 4 tỷ đồng, cao hơn 25% so với làm lúa thương phẩm. Năm nay, HTX tiếp tục liên kết với 5 công ty giống cây trồng trong và ngoài tỉnh theo hình thức chuỗi giá trị. Qua đó, giúp gia tăng chất lượng và giá trị cây trồng, góp phần bảo đảm tiêu thụ nông sản với giá ổn định.

Những năm gần đây, 2 HTX trên địa bàn Duy Hòa tập trung mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp, thủy lợi và phát triển sản xuất theo liên kết chuỗi giá trị các loại nông sản chủ lực như lúa giống, nếp giống, sen lấy hạt, trồng dâu nuôi tằm...

Ông Nguyễn Đình Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hòa cho biết, thời gian qua chính quyền địa phương hỗ trợ nguồn kinh phí giúp người dân mua sắm 37 máy cày, 20 máy gặt đập liên hợp, góp phần nâng tỷ lệ cơ giới hóa trong khâu làm đất và thu hoạch đạt hơn 95%. Mặt khác, đầu tư nâng cấp toàn bộ 6/6 trạm bơm điện, kiên cố hóa 18km kênh mương, 16,8km đường giao thông nội đồng.

Dù chịu tác động của đại dịch Covid-19 song hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Duy Hòa có nhiều bước chuyển biến, góp phần giải quyết việc làm và chuyển dần lao động nông nghiệp sang công nghiệp.

Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương vẫn duy trì hoạt động ổn định. Ảnh: T.N
Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của địa phương vẫn duy trì hoạt động ổn định. Ảnh: T.N

5 năm qua tổng giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của địa phương đạt hơn 2.402 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm của ngành này đạt 17,7%. Ngoài ra, hoạt động thương mại - dịch vụ có bước phát triển mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống người dân. Tổng giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ giai đoạn 2015 - 2020 đạt 1.383 tỷ đồng.

“Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của Duy Hòa đạt 45,2 triệu đồng, tăng 21,2 triệu đồng so với năm 2015. Cách đây 5 năm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 4,24%, đến cuối năm 2020 nếu không tính các đối tượng bảo trợ xã hội thì Duy Hòa không còn hộ nghèo” - ông Hải chia sẻ.

Hướng tới xã NTM kiểu mẫu

Trước đây, tuyến đường ĐH10 qua thôn Mỹ Hòa (Duy Hòa) khá chật hẹp khiến việc đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực trạng đó, chính quyền huyện Duy Xuyên đầu tư nâng cấp, mở rộng trục đường này từ 7,5m lên 13,5m. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công, 64 hộ dân thôn Mỹ Hòa tự nguyện hiến hơn 10.000m2 đất ở và đất vườn.

Nhiều khu vườn mẫu trồng các loại cây ăn quả ở Duy Hòa mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Ảnh: T.N
Nhiều khu vườn mẫu trồng các loại cây ăn quả ở Duy Hòa mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân. Ảnh: T.N

Ông Đào Thế Cẩm - người dân địa phương bộc bạch: “Việc mở rộng đường giao thông rất hợp lòng dân. Vì thế, gia đình tôi xung phong đi đầu, hiến 350m2 đất. Đồng thời di dời tường rào, cổng ngõ vào bên trong và bỏ ra khoảng 40 triệu đồng để xây dựng lại. Từ ngày có con đường rộng thoáng, đời sống người dân nâng lên một bước, hàng hóa lưu thông dễ dàng, nhất là trẻ em đến trường thuận lợi, đảm bảo an toàn giao thông”.

Theo ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Duy Hòa, ngoài tuyến ĐH10 thì toàn bộ trục đường liên thôn, liên xóm của xã đều đổ bê tông kiên cố, gắn biển báo, trồng cây xanh bóng mát và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng làng quê.

Ông Hùng cho biết, hiện nay hệ thống điện đảm bảo tiêu chuẩn, lưới điện trung thế và hạ thế vận hành an toàn, phục vụ cấp điện ổn định trong sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Cùng với đó, 100% hộ dân có nhà ở kiên cố, kiến trúc và mẫu mã phù hợp với nét đặc trưng văn hóa của địa phương.

Những năm qua, lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế của Duy Hòa cũng có nhiều khởi sắc, cơ sở vật chất đều đạt chuẩn theo quy định. Nhà sinh hoạt văn hóa 7 thôn trên địa bàn xã có khu thể thao, hàng rào, cổng ngõ khang trang, khuôn viên được phủ xanh bằng bồn hoa và cây xanh. Qua kết quả bình xét năm 2021, toàn xã có 6/7 thôn được công nhận thôn văn hóa, 95,93% hộ dân đạt chuẩn gia đình văn hóa.

“Người dân trong xã tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế hiện đại, tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đặc biệt, chất lượng giáo dục không ngừng nâng lên, 3/3 trường học đều đạt chuẩn quốc gia...” - ông Lê Văn Hùng chia sẻ.

MAI NHI – PHI THÀNH