Chung sức chống dịch

VĂN THỌ 04/11/2021 12:31

Để hỗ trợ các lực lượng chống dịch Covid-19 tại huyện Nam Trà My, Mặt trận và các hội đoàn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hiệu quả.

Phụ nữ huyện Nam Trà My tham gia nấu ăn cho các khu cách ly. Ảnh: V.T
Phụ nữ huyện Nam Trà My tham gia nấu ăn cho các khu cách ly. Ảnh: V.T

Những ngày này, tại bếp ăn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Trà My luôn có các chị em phụ nữ huyện tham gia nấu hơn 100 suất ăn cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân tại các khu cách ly tập trung.

Các chị cố gắng nấu những bữa ăn chất lượng vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vừa đảm bảo chế độ dinh dưỡng. Những suất ăn nóng hổi như tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu và cả người dân trong khu cách ly, khu phong tỏa để cùng nhau vượt qua đại dịch.

Chị Lê Thị Thúy - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nam Trà My cho biết: “Bên cạnh tuyên truyền cho người dân về thông tin của dịch bệnh Covid-19, chị em hội viên phụ nữ tại 10 xã đang đẩy mạnh công tác vận động người dân quyên góp rau củ quả để nấu ăn cho người dân tại các khu cách ly tập trung. Tuy lực lượng mỏng nhưng chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện trên địa bàn huyện, tại những “điểm nóng” về dịch luôn xuất hiện hình ảnh màu áo xanh tình nguyện. Vượt qua những khó khăn, nguy cơ lây nhiễm, các đoàn viên thanh niên tham gia vào mọi công việc từ trực khu cách ly, khu phong tỏa cho đến vận chuyển tiếp tế lương thực.

Tuy có vóc dáng khá nhỏ nhưng cô giáo trẻ Trà Thị Thu (công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú - tiểu học Trà Tập) luôn đi tiên phong trong các chuyến vận chuyển nhu yếu phẩm, trang bị, vật tư y tế đến cho người dân tại các khu cách ly tập trung.

Cô giáo Thu cho biết, chứng kiến người dân nơi mình đang công tác bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 bản thân cô không thể ngồi yên được. “Biết là tham gia các hoạt động tình nguyện trong lúc này có nguy cơ lây nhiễm Covid khá cao, nhưng với sức trẻ tôi muốn làm được thật nhiều việc với mong muốn giúp bà con nhanh chóng vượt qua đại dịch...” - cô Thu chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho hay, ngay khi dịch bùng phát trên địa bàn huyện, Mặt trận và các hội đoàn thể đã nhanh chóng triển khai công việc cụ thể cho từng lực lượng tham gia hỗ trợ phòng chống dịch, như nấu ăn, tiếp nhận hàng cứu trợ, quyên góp rau củ quả…

Với tinh thần trách nhiệm rất cao, hội viên, đoàn viên đều tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch. Để đảm bảo yêu cầu chống dịch lâu dài chúng tôi đã vận động hội viên, đoàn viên đăng ký tham gia theo từng ngày, từng tuần, để khi cần là có lực lượng tham gia ngay.

VĂN THỌ