Ngân hàng Chính sách xã hội Tiên Phước: Đồng hành với người dân khó khăn

P.HOÀNG – N.HƯNG 17/05/2021 06:22

Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo, trong 5 năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Tiên Phước đã tạo điều kiện cho người dân vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Phước thăm mô hình phát triển kinh tế của ông Nguyễn Văn Nguyệt (thôn 6, xã Tiên Cảnh). Ảnh: H.H
Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Phước thăm mô hình phát triển kinh tế của ông Nguyễn Văn Nguyệt (thôn 6, xã Tiên Cảnh). Ảnh: H.H

Năm 2014, vợ ông Nguyễn Văn Nguyệt (thôn 6, xã Tiên Cảnh) mắc bệnh hiểm nghèo, phải chạy chữa nhiều nơi, gia đình rơi vào cảnh khó khăn, trở thành hộ nghèo của xã. Năm 2017, gia đình ông đăng ký thoát nghèo và được Ngân hàng CSXH Tiên Phước cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Từ nguồn vốn này, ông Nguyệt mua hai con bò giống về chăn nuôi. Nguồn thu từ chăn nuôi bò được ông tiếp tục đầu tư nuôi heo nái và đào ao nuôi cá, trồng tiêu, hướng tới xây dựng mô hình vườn - ao - chuồng bền vững.

Ông Nguyệt chia sẻ: “Trước đây vợ đau ốm, con đang tuổi ăn học nên cuộc sống gặp khó khăn. Nhờ cán bộ ngân hàng chính sách cùng với cán bộ địa phương đến tìm hiểu rồi hỗ trợ kịp thời cho gia đình tôi vay vốn với lãi suất thấp, có điều kiện làm ăn, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Nhờ được triển khai chu đáo, quy trình cho vay nhanh, gọn, chặt chẽ, có sự theo dõi, động viên thường xuyên từ ngân hàng đến từng tổ vay vốn nên không riêng gia đình ông Nguyệt mà hàng nghìn hộ vay vốn trên địa bàn huyện đều sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Công tác phối hợp giữa Ngân hàng CSXH huyện với các hội đoàn thể, địa phương được thực hiện tốt từ các khâu như tuyên truyền các chủ trương chính sách, rà soát xét chọn, bình xét cho vay từ cơ sở đến đôn đốc, kiểm tra sử dụng vốn, thu lãi, thu tiết kiệm và trả nợ gốc khi đến hạn.

Ông Đặng Sanh - Tổ trưởng Tổ vay vốn tiết kiệm thôn 4 (xã Tiên Cảnh) nói: “Hầu hết hộ vay đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, trả nợ đúng hạn, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, kinh tế ổn định. Nguồn vốn tín dụng chính sách thực sự là đòn bẩy giúp hộ nghèo, cận nghèo mới thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Trong 5 năm qua, Ngân hàng CSXH huyện Tiên Phước đã triển khai cho vay từ nguồn vốn tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo được hơn 3.800 lượt hộ với tổng doanh số cho vay đạt hơn 173 tỷ đồng.

Có 100% hộ đăng ký thoát nghèo theo Nghị quyết số 13/2017 của HĐND tỉnh được vay vốn tín dụng ưu đãi từ chương trình này. Đến nay, dư nợ của chương trình đạt 131 tỷ đồng với 2.800 hộ còn dư nợ. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo có thể tiếp cận vay vốn ưu đãi để sản xuất kinh doanh, tạo thu nhập thường xuyên và thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Tiên Phước cho biết, ngày 2.1.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 02 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

Theo đó, kể từ ngày 30.3.2021, Ngân hàng CSXH Tiên Phước tiếp tục thực hiện giải ngân chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Mức cho vay tối đa của chương trình là 100 triệu đồng/ hộ, thời hạn cho vay do ngân hàng và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, nhưng không quá 5 năm.

P.HOÀNG – N.HƯNG