Dân vận trong huấn luyện

ALĂNG NGƯỚC 30/03/2021 05:35

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đợt ra quân huấn luyện năm nay, ban chỉ huy quân sự (CHQS) các huyện miền núi trong tỉnh còn lồng ghép công tác dân vận, thực hiện nhiều công việc ý nghĩa giúp đỡ người dân khó khăn.

Nhiều hoạt động giúp dân được triển khai lồng ghép trong đợt huấn luyện dân quân năm 2021 ở vùng cao. Ảnh: Đ.N
Nhiều hoạt động giúp dân được triển khai lồng ghép trong đợt huấn luyện dân quân năm 2021 ở vùng cao. Ảnh: Đ.N

Nhiệm vụ “kép”

Trung tá Trần Văn Thắng - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Đông Giang cho biết, nhằm góp phần xây dựng chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn, nhiều năm qua, tại các đợt ra quân huấn luyện, đơn vị đều kết hợp tổ chức cho lực lượng dân quân làm công tác dân vận, hướng về cuộc sống cộng đồng.

Đây được xem là nhiệm vụ “kép”, vừa nâng cao hiệu quả Chỉ thị 76/CT-QP ngày 10.4.2012 của Bộ Quốc phòng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận của dân quân tự vệ trong tình hình mới”, vừa giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng dân quân, góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn lực lượng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, 100% cán bộ, chiến sĩ dân quân địa phương xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là nhiệm vụ kết hợp công tác dân vận trong huấn luyện.

Mới đây, trong đợt ra quân huấn luyện năm 2021 tại xã Tà Lu (Đông Giang), cùng với dân quân địa phương, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Đông Giang góp công vận chuyển hơn 15m3 cát và 5.000 viên gạch giúp hộ ông Riah Nhen (dân tộc Cơ Tu, ở thôn Pà Nai, xã Tà Lu) xây dựng nhà ở sau thời gian sống trong căn nhà tạm. Ngoài ra, các chiến sĩ còn góp sức nạo vét, khơi thông hơn 500m kênh thoát nước giúp người dân địa phương vệ sinh công cộng, giữ môi trường sống an lành.

“Lực lượng dân quân đã phát huy vai trò, chức năng nhiệm vụ, phối hợp với các đoàn thể, quần chúng nhân dân trên địa bàn huấn luyện làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, bài trừ các hủ tục lạc hậu, không nghe theo lời của kẻ xấu… Hiệu quả sau vài năm triển khai công tác dân vận, người dân ngày càng nâng cao ý thức cảnh giác, hiểu rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên địa bàn dân cư” - Trung tá Trần Văn Thắng nói.

Không chỉ ở Đông Giang, những năm qua, công tác dân vận trong huấn luyện luôn được xem là mục tiêu “kép” trong nhiệm vụ quân sự tại các huyện miền núi. Từ Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn… cho đến Nam Trà My, Bắc Trà My, rất nhiều hoạt động hướng về cộng đồng được triển khai lồng ghép, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân địa phương.

Thắm tình quân dân

Thiếu tá Briu Na - Trợ lý Chính trị (Ban CHQS huyện Tây Giang) chia sẻ, từ những việc làm thiết thực trong công tác dân vận của lực lượng quân sự địa phương, tình quân - dân ngày càng bền chặt. Đây cũng là nền tảng vững chắc trong xây dựng “thế trận lòng dân”, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.                                                       

Để linh động trong việc giúp dân, bên cạnh làm tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS huyện Tây Giang còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và giúp đỡ các hộ dân ở thôn Ta Lang (xã Bha Lêê) khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra vào cuối năm 2020. Nhiều ngày qua, sau thời gian luyện tập, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân địa phương cùng nhau đắp các thửa ruộng, khôi phục ao cá bị lũ cuốn, sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt cho người dân...

“Nhiều ngày bám bản, các chiến sĩ đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, cùng tham gia xây dựng các công trình dân sinh ý nghĩa, giúp nhân dân ổn định cuộc sống” - Thiếu tá Briu Na cho biết thêm.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của cấp trên về hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, Ban CHQS huyện Tây Giang phối hợp với Bộ Tham mưu Quân khu 5 triển khai các hoạt động ý nghĩa tại xã A Vương. Theo đó, bên cạnh tổ chức cắt tóc, tặng quần áo cho các em nhỏ, đoàn công tác còn sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách và các hộ dân khó khăn bị hư hỏng do ảnh hưởng mưa bão trước đó. Đồng thời sửa chữa, nâng cấp đường liên thôn; khắc phục hệ thống nước sinh hoạt; hỗ trợ sinh kế, giúp các gia đình khó khăn về cây giống để phát triển kinh tế...

ALĂNG NGƯỚC