Hội nghị cấp cao Quảng Nam - Sê Kông 2019: Hợp tác toàn diện, hướng đến tương lai

ALĂNG NGƯỚC 30/07/2019 10:11

Cùng với mục tiêu thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và dịch vụ giữa hai địa phương, Hội nghị thường niên hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông (Lào) năm 2019 còn hướng đến “cuộc bắt tay lịch sử”. Đó là khi cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc chính thức được nâng cấp thành cặp cửa khẩu quốc tế, nối tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây trong tương lai gần.

Công trình Quốc môn tại cặp Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc được xây dựng, góp phần hoàn thiện hạ tầng cơ sở tại khu vực cửa khẩu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Công trình Quốc môn tại cặp Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc được xây dựng, góp phần hoàn thiện hạ tầng cơ sở tại khu vực cửa khẩu. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đẩy mạnh hợp tác

Trong bài phát biểu đánh giá kết quả thực hiện nội dung Biên bản hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông từ sau Hội nghị thường niên năm 2017 đến nay, Thiếu tướng Xổm Thong Đon Căn Nọi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông cho rằng, mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác giữa hai địa phương đã phát triển trên tất cả lĩnh vực từ chính trị, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, GD-ĐT, văn hóa - xã hội cho đến kinh tế, thương mại, đầu tư,… Đây thực sự là kết quả rất đáng tự hào, ghi dấu quá trình hợp tác bền vững và toàn diện, góp phần vào sự phát triển chung của hai tỉnh, hai quốc gia.

Theo số liệu thống kê của lực lượng chức năng hai địa phương, kể từ năm 2017 đến nay, chưa có hoạt động vượt biên, xâm canh xâm cư trên địa bàn khu vực biên giới. Điều này cho thấy, hai bên đã tích cực hợp tác và phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện các nội dung đã đề ra tại Biên bản Hội nghị cấp cao năm 2017, nhất là trong nhiệm vụ giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới. “Những năm qua, bên cạnh duy trì quản lý chặt chẽ các hoạt động qua lại biên giới, cửa khẩu góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới, hai địa phương còn quan tâm đến việc kết nối và hỗ trợ cho hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, xem đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác và thắt chặt hơn nữa quan hệ đôi bên. Đến nay, số lượng doanh nghiệp của Quảng Nam đầu tư vào tỉnh Sê Kông ngày càng tăng, mở ra cơ hội phát triển kinh tế một cách bền vững và có chiều sâu” - Thiếu tướng Xổm Thong Đon Căn Nọi cho biết thêm.

Phát triển kinh tế bền vững

Biên bản Hội nghị cấp cao năm 2019 giữa Quảng Nam và Sê Kông đã được ký kết với 10 nội dung chính, bên cạnh chú trọng phát triển đồng bộ hạ tầng cơ sở tại khu vực Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc, cũng như thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào; giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới…, các đại biểu cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc đẩy mạnh hợp tác về kinh tế, giáo dục và y tế, nhằm hướng các mục tiêu phát triển bền vững.

Giai đoạn 2017 - 2019, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng và bàn giao nhiều công trình cho tỉnh Sê Kông đưa vào sử dụng, tiêu biểu như: công trình nhà ở, nhà làm việc cho cán bộ, nhân viên Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu Đắc Tà Oọc; công trình Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đắc Chưng và Thà Tèng; cùng 5 ngôi nhà hữu nghị tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn... Ngoài ra, công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác bồi dưỡng cán bộ, tinh thần hợp tác giữa các đơn vị, các ngành tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả thiết thực. Phía tỉnh Sê Kông cũng đã đầu tư xây dựng hoàn thành tuyến đường từ trung tâm tỉnh lỵ Sê Kông đi cửa khẩu Đắc Tà Oọc và nối với quốc lộ 14D phía Quảng Nam thông suốt, góp phần quan trọng, cũng như tăng cường giao lưu về kinh tế, thương mại giữa hai tỉnh, hai quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh, thời gian tới, cùng với tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được lãnh đạo hai tỉnh đã cam kết tại Biên bản Hội nghị cấp cao năm 2017, đôi bên cần xác định nhiệm vụ then chốt và trọng tâm trong hợp tác đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực biên giới, cũng như đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Qua đó, nhằm giúp cho hai tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Thời gian qua, bên cạnh hoàn thành công việc khảo sát, xác định vị trí và khu vực để nâng cấp, hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông cũng đã tổ chức cuộc hội đàm và ký kết biên bản thống nhất chủ trương đề nghị Chính phủ hai nước cho phép nâng cấp cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc thành cửa khẩu quốc tế trong năm 2019 này. Nếu chủ trương này sớm được Chính phủ hai nước chấp thuận, dự kiến đây sẽ là một “cuộc bắt tay lịch sử” giữa hai chính quyền, đồng thời mở ra cơ hội rất lớn trong việc thúc đẩy hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai bên, góp phần hình thành tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây 2 đi qua cặp Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc. Nói như ông Si Đa Sụ Văn Nạ Sải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng Sê Kông, khi cặp cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc được nâng cấp thành cặp cửa khẩu quốc tế, ngoài đưa tuyến đường từ Sê Kông qua Quảng Nam đến cảng Đà Nẵng thành tuyến hành lang kinh tế Đông Tây ngắn nhất, còn giúp cho các tỉnh Nam Lào và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam có cơ hội phát triển một cách bền vững, vượt bậc.

ALĂNG NGƯỚC