Tăng cường quản lý khoáng sản lòng sông

TRẦN HỮU 11/01/2019 06:54

Thời điểm gần đến Tết Nguyên đán, lòng sông Thu Bồn luôn là nơi bùng phát mạnh tình trạng khai thác cát trái phép. UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng và địa phương tăng cường các biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng này.

Cuối năm bùng phát mạnh nạn khai thác cát lậu ở lòng sông Thu Bồn. Ảnh: T.H
Cuối năm bùng phát mạnh nạn khai thác cát lậu ở lòng sông Thu Bồn. Ảnh: T.H

Diễn biến phức tạp

Thời gian qua, tình trạng tận thu cát trái phép diễn biến khá phức tạp ở bãi bồi sông Thu Bồn, khu vực giáp ranh giữa hai xã Điện Quang (Điện Bàn) và xã Duy Trinh (Duy Xuyên). Đơn cử, cuối tháng 12.2018, trong một đêm mật phục, tổ công tác của Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) bắt quả tang 4 tàu do các đối tượng Ngô Văn Búp, Tăng Khôi, Tăng Văn Quang, Phan Văn Thành điều khiển đang tận thu cát trái phép trên tuyến sông Thu Bồn (đoạn qua địa phận thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên). Thời điểm kiểm tra, các phương tiện này đều không có giấy đăng ký, đăng kiểm. Trước đó, qua phục kích Phòng Cảnh sát đường thủy còn bắt quả tang ông Ngô Ngọc Vinh (trú quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đang điều khiển tàu mang số hiệu ĐNa-0396 hút cát trái phép trên tuyến sông Thu Bồn (đoạn qua địa bàn xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên).

Ông Phạm Ngọc Anh - Phó Trưởng phòng TN&MT thị xã Điện Bàn cho biết, lòng sông trở nên im ắng khi lực lượng chức năng mở chiến dịch truy quét cao điểm, nhưng lợi nhuận không nhỏ từ cát lậu đem lại đã khiến các đối tượng lén lút tận thu tài nguyên vào ban đêm và lúc cán bộ, chiến sĩ rời hiện trường. Đến nay, chính quyền thị xã Điện Bàn xử lý và đình chỉ 12 bến, bãi không có giấy phép hoặc giấy phép đã hết hạn, hoặc không nằm trong quy hoạch. Năm 2018, qua kiểm tra thực tế hoạt động khai thác cát, sỏi đối với 19 doanh nghiệp (gồm 26 giấy phép), đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính 12 trường hợp, ban hành 8 quyết định xử phạt với tổng số tiền hơn 389 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản 2 tháng đối với 1 doanh nghiệp.

Siết chặt quản lý

UBND tỉnh vừa ban hành quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Điểm đáng lưu ý của quy định này là trước khi tiến hành khai thác khoáng sản phải ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định; không được sử dụng hóa chất độc hại để khai thác, chế biến khoáng sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo định kỳ hoặc đột xuất hoạt động khai thác, tiêu thụ khoáng sản gửi UBND cấp huyện, Sở TN&MT.

Lường trước hành vi tận thu khoáng sản trái phép gia tăng trước dịp tết cổ truyền, ngày 28.12.2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu siết chặt tài nguyên khoáng sản. Chính quyền tỉnh yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường nắm bắt thông tin, theo dõi, kiểm tra, nắm chắc địa bàn nhằm kịp thời phát hiện hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn và chủ động huy động lực lượng, tổ chức ngăn chặn, giải tỏa, bắt giữ ngay và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá khả năng ngăn chặn, giải tỏa, bắt giữ, xử lý của UBND cấp xã thì báo cáo ngay UBND cấp trên trực tiếp để phối hợp thực hiện. Nếu UBND cấp xã để xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn kéo dài, gây bức xúc trong dư luận hoặc báo chí phản ánh thì phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu ngành chức năng và địa phương xây dựng phương án, kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đối với các khu vực dễ xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép; khi nhận được báo cáo của UBND cấp xã hoặc khi phát hiện hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn phải huy động lực lượng, tổ chức ngăn chặn, giải tỏa, bắt giữ ngay và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Theo ông Lê Văn Sinh – Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ngành đang rà soát, kiểm tra, xử lý các phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản không có đăng ký, đăng kiểm và người điều khiển không có chứng chỉ chuyên môn phù hợp. Các phương tiện tham gia chở cát nhưng không đủ điều kiện lưu thông đường thủy nội địa sẽ bị tạm giữ. Chính quyền tỉnh tích cực chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang xuống hiện trường, xử lý mạnh tay với hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, mua bán khoáng sản cát, sỏi trái phép trên địa bàn các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn và TP.Hội An.

TRẦN HỮU

TRẦN HỮU