"Vượt sông" vì nhân dân

NGỌC DIỆP 19/09/2018 07:12

Tác nghiệp trên địa bàn khu 5 nhiều sông suối, thường xuyên gánh chịu hậu quả thiên tai, Tiểu đoàn Vượt sông 25 thuộc Lữ đoàn Công binh 270 (Quân khu 5, đóng tại Quảng Nam) luôn sẵn sàng xông pha, sát cánh với người dân lúc ngặt nghèo.

Bảo đảm vượt sông bằng phà tự hành GSP. Ảnh: N.D
Bảo đảm vượt sông bằng phà tự hành GSP. Ảnh: N.D

Những cuộc giải cứu nghẹt thở

Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Võ Viết Tám (Trung đội 7, Đại đội 11), lái ca nô cao tốc dày dạn kinh nghiệm của tiểu đoàn, bao nhiêu lần tác nghiệp đều đọng lại những kỷ niệm khó quên. Năm 2007, cứu lũ ở huyện Duy Xuyên, anh cùng đồng đội kịp thời đưa một sản phụ trong cơn chuyển dạ từ căn nhà đang ngập sâu trong nước đến bệnh viện, sinh nở mẹ tròn con vuông. Hay đi cứu dân các mùa mưa bão những năm gần đây, anh điều khiển xuồng cao tốc gắn máy đẩy, rẽ làn nước xiết, luồn lách vào từng thôn xóm cứu hộ an toàn. Còn Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Oanh lại không thể nào quên chuyến giải cứu nghẹt thở, lái xuồng qua thác dữ cứu 18 phu vàng bị lũ quét bao vây vào tháng 9.2009. Mưa lớn, sông Vu Gia đoạn chảy qua huyện Nam Giang nước cuồn cuộn đổ. Anh kể: “Con sông rộng khoảng 50m, hai bên trên dưới đều là ghềnh thác hung dữ, cái lạch nhỏ chỉ đủ để cho con thuyền vượt qua. Trong khi đó, tôi đang chở thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đi chỉ đạo công tác ứng cứu. Qua được bờ bên kia, trước tình huống không thể cứu bằng thuyền máy, phải điều trực thăng của Sư đoàn không quân 372 vào cuộc mới giải cứu thành công”.

Với Thượng úy Dương Hồng Khánh - Chính trị viên Đại đội 12, được giao chỉ huy một tổ gồm 6 quân nhân, tham gia khắc phục sự cố thủy điện Nước Oa bị núi sạt lở đè lấp do mưa lớn trong cơn bão số 12 (tháng 11.2017), đã để lại nhiều bài học quý giá. Anh đúc kết: “Từ chuyến đi này, tôi càng thấm thía những chủ trương đã và đang thực thi rất hiệu quả của lữ đoàn: cán bộ chính trị cũng phải học lái ca nô, máy đẩy; trong quá trình huấn luyện cùng cán bộ quân sự ra thao trường để am tường sâu sắc chuyên ngành đảm nhận”.

Huấn luyện sát thực tế tác chiến

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ 4 đại đội của Tiểu đoàn Vượt sông 25 đang thực hành lắp ghép phà và luyện tập kỹ thuật tìm kiếm cứu nạn trên sông. Thiếu tá Nguyễn Trọng Mùi - Chính trị viên phó Tiểu đoàn, cho biết: “Ứng cứu lụt bão, cứu sập đổ công trình, phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị. Dự báo có mưa lớn đổ về hoặc các vụ tai nạn bất ngờ xảy ra, dù ở biên giới hay vùng rừng sâu, đơn vị đều sẵn sàng người, phương tiện, có lệnh là lên đường ngay”.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, mỗi khoa mục, đơn vị đều chọn đội mẫu để bộ đội tham quan, phân công những quân nhân chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm thực tiễn đảm nhận vai trò trợ giáo. Cùng với huấn luyện bổ trợ lái ca nô, thuyền nhôm đẩy máy, quăng dây cứu người đuối nước, hô hấp nhân tạo, chuyển hàng cứu trợ, cứu người mắc kẹt trong các đống đổ nát, đơn vị đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 50, chú trọng rèn luyện kỹ năng làm chủ các loại trang bị khí tài, nhất là khí tài mới, ứng dụng các sáng kiến, cải tiến do lữ đoàn sáng chế: hệ thống đèn pha trên ca nô máy đẩy, moóc kéo thuyền nhôm, giá tời nâng hạ thuyền nhôm, đèn tín hiệu bến… Đồng thời tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, hoàn thành tốt công tác diễn tập. Gắn huấn luyện với duy trì nghiêm kỷ luật, xây dựng nếp sống chính quy, môi trường văn hóa, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Duy trì có nền nếp các hoạt động bổ trợ: bơi, xà đơn, xà kép, bóng đá, bóng chuyền… rèn luyện sức nhanh, sức mạnh, sức bền cho bộ đội.

Nhờ đó, 3 kíp phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của tiểu đoàn luôn sẵn sàng chiến đấu cao. Tham gia hội thi cán bộ đại đội giỏi (2016), cán bộ trung đội, đại đội, tiểu đoàn huấn luyện giỏi (2017) do lữ đoàn tổ chức, tiểu đoàn luôn giành giải cao và liên tục đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua Quyết thắng những năm gần đây.

NGỌC DIỆP

NGỌC DIỆP