Tây Giang kiến nghị nhiều vấn đề về văn hóa - xã hội

ĐÌNH HIỆP 25/06/2018 09:49

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân vừa có buổi làm việc với huyện Tây Giang nhằm đánh giá kết quả hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, du lịch, cải cách hành chính và xúc tiến đầu tư.

Dù là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua Tây Giang luôn quan tâm đến việc bảo tồn văn hóa, với 70/70 thôn có đội văn nghệ và đội trống chiêng, 60/70 thôn có gươl, 8/10 xã có gươl xã…; đến nay toàn huyện có 48/70 thôn được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Tây Giang cũng đang đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng để xây dựng Nhà bảo tàng Cơ Tu tại trung tâm huyện. Về du lịch, Tây Giang có nhiều cảnh quan đẹp, nhiều di tích lịch sử như đường Hồ Chí Minh - 559, địa đạo Axoò, rừng cây di sản pơmu, rừng hoa đỗ quyên... nên bước đầu thu hút được sự chú ý của du khách. Trên lĩnh vực cải cách hành chính, huyện đã triển khai sáp nhập một số cơ quan, như sáp nhập Trạm Khuyến nông - khuyến lâm và Trạm Thú y thành Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp; ban hành các quy tắc ứng xử đạo đức công vụ, duy trì trung tâm “một cửa”... Lãnh đạo huyện Tây Giang cũng đã có nhiều kiến nghị với tỉnh như đề nghị hỗ trợ kinh phí sửa chữa gươl, trùng tu các di tích lịch sử; có chế độ hỗ trợ cho diễn viên, nghệ nhân; hoàn thiện các thủ tục để đề nghị công nhận đường Hồ Chí Minh - 559 là Di tích Lịch sử cấp quốc gia đặc biệt...

ĐÌNH HIỆP

ĐÌNH HIỆP