Phụ nữ giúp nhau giảm nghèo

VĂN PHIN 14/06/2018 14:03

Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, hơn 20 phụ nữ thôn Trung Toàn, xã miền núi Tam Thạnh (Núi Thành) vẫn tích cực giúp chị Nguyễn Thị Lệ phát dọn, chăm sóc khu đồi trồng keo xen sắn gần một héc ta. Chị Phạm Thị Dung - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Trung Toàn chia sẻ: “Hưởng ứng phong trào do Hội LHPN xã Tam Thạnh phát động, chi hội nhận giúp gia đình chị Lệ thoát nghèo bền vững. Chi hội đã vận động mỗi hội viên góp công sức và tiền của để mua cây giống và giúp chăm sóc rừng keo trồng xen cây sắn, tạo điều kiện cho gia đình chị Lệ có nguồn thu nhập ổn định”.

Phụ nữ thôn Trung Toàn, xã Tam Thạnh phát dọn, chăm sóc khu đồi trồng keo xen sắn giúp hội viên nghèo. Ảnh: VĂN PHIN
Phụ nữ thôn Trung Toàn, xã Tam Thạnh phát dọn, chăm sóc khu đồi trồng keo xen sắn giúp hội viên nghèo. Ảnh: VĂN PHIN

Một tuần trước đó, thực hiện mô hình “1+1 - hộ gắn hộ, trao sinh kế cho hội viên nghèo” do Hội LHPN huyện Núi Thành phát động, tại thôn Trung Toàn, Hội LHPN xã Tam Thạnh tổ chức lễ trao sinh kế cho hộ hội viên nghèo Nguyễn Thị Lệ. Bà Châu Thị Tư - Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Thạnh cho biết, từ sự quyên góp của hội viên, hội đã hỗ trợ gần 4.000 cây keo giống và sắn để gia đình chị Lệ trồng trên diện tích gần 1ha, đồng thời giao Chi hội Phụ nữ thôn Trung Toàn vận động hội viên hỗ trợ công trồng và giúp gia đình chị Lệ chăm sóc keo, sắn. “Đây là việc làm có ý nghĩa, vừa góp phần giảm hộ nghèo trên địa bàn vừa làm tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó, sẻ chia giữa hội viên phụ nữ với nhau trong cuộc sống thường ngày” - bà Tư nói.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, những năm qua, nhằm giúp phụ nữ nghèo có điều kiện vươn lên, Hội LHPN xã Tam Thạnh đã vận động hội viên cùng các đơn vị, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí hỗ trợ sinh kế cho hội viên. Như trường hợp bà Huỳnh Thị Lan (57 tuổi) ở tổ đoàn kết số 8 thôn Đức Phú, giữa năm ngoái được Hội LHPN xã Tam Thạnh trao hỗ trợ con bò sinh sản. Cùng thời điểm đó, hơn 20 hội viên phụ nữ của tổ đoàn kết số 8 ra quân giúp gia đình bà Lan phát dọn cây cối để lấy diện tích trồng cỏ nuôi bò. Đến thời điểm này, con bò giống đã đẻ được một chú bê con. Bà Huỳnh Thị Lan xúc động nói: “Tôi cảm ơn chị em đã có tấm lòng tốt, không chỉ hỗ trợ con bò giống sinh sản mà còn giúp công làm đất trồng cỏ. Gia đình tôi sẽ cố gắng chăm sóc, nuôi dưỡng để bò tiếp tục sinh sôi, góp phần tăng thu nhập để thoát nghèo”.

Tương tự, Hội LHPN xã Tam Thạnh trước đó cũng đã trao sinh kế góp phần giúp 2 hộ hội viên phụ nữ thoát nghèo. Đó là trường hợp chị Ung Thị Hải (thôn Đức Phú) và chị Trương Thị Hương (thôn Trường Thạnh) được hỗ trợ mỗi trường hợp một con bò giống sinh sản… “Trong thời gian đến, Hội LHPN xã tiếp tục vận động hội viên đóng góp để cùng với các nguồn lực khác trao sinh kế cho hộ hội viên phụ nữ nghèo. Đây là một trong những việc làm thiết thực tham gia công cuộc giảm nghèo ở địa phương, góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới” - bà Châu Thị Tư nói.

VĂN PHIN

VĂN PHIN