Đại Lộc kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ huyện

HOÀNG LIÊN 10/12/2017 09:47

Tin liên quan

  • Đại Lộc với nguồn sinh lực mới
  • Dấu ấn trên chặng đường mới

(QNO) - Sáng 9.12, huyện Đại Lộc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (9.12.1937 - 9.12.2017).

Dự lễ kỷ niệm có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca; Mẹ Việt Nam anh hùng; đơn vị huyện kết nghĩa Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và huyện Nam Giang; đại diện cựu chiến binh từng sống, chiến đấu trên địa bàn Đại Lộc; nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ…

Khánh thành Nhà lưu niệm Đảng bộ huyện Đại Lộc tại xã Đại Quang. Ảnh: H.LIÊN
Cắt băng khánh thành Nhà lưu niệm Đảng bộ huyện Đại Lộc tại xã Đại Quang. Ảnh: H.LIÊN

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Đại Lộc - Phan Xuân Quang đã ôn lại chặng đường vẻ vang của Đảng bộ huyện qua 80 năm hình thành và phát triển. Ngày 9.12.1937, đồng chí Nguyễn Đức Thiệu - Tỉnh ủy viên đã triệu tập hội nghị đại biểu 3 chi bộ thành lập Đảng bộ huyện Đại Lộc tại làng Bàng Trạch, tổng Đại An, nay là thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang. Hội nghị đã cử Ban Chấp hành lâm thời của Đảng bộ huyện gồm 7 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Đức Thiệu làm Bí thư.

Trải qua 80 năm, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo phong trào cách mạng huyện nhà vượt qua khó khăn, thách thức, đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác. Trong hai cuộc chiến tranh, có hàng nghìn cán bộ, đảng viên, người con yêu nước, quần chúng ưu tú của Đại Lộc bị giết hại, giam cầm, đưa đi đày tại các nhà lao; hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 304, Sư đoàn 324 hy sinh anh dũng trên chiến trường Đại Lộc…

Nhà lưu niệm Đảng bộ huyện được nâng cấp khang trang. Ảnh: H.LIÊN
Nhà lưu niệm Đảng bộ huyện được nâng cấp khang trang. Ảnh: H.LIÊN

Đại Lộc nay từng bước vượt khó, đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Từ một huyện thuần nông, huyện đã hình thành nhiều cụm công nghiệp, đạt giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hơn 5.000 tỷ đồng. Hoạt động thương mại - dịch vụ không ngừng được mở rộng. Kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển, cơ cấu cây trồng, con vật nuôi chuyển dịch đáng kể, đem lại thu nhập cao cho nông dân. Kết cấu hạ tầng, giao thông ngày càng đồng bộ. Hiện 61/61 trường học đều đạt chuẩn quốc gia và từng bước nâng chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 còn 5,67%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đội ngũ cán bộ được chuẩn hóa về trình độ, năng lực hoạt động thực tiễn được nâng cao…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: H.LIÊN
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: H.LIÊN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Đại Lộc đạt được trong những năm qua. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang đánh giá, sau 42 năm giải phóng, sau hơn 30 năm đổi mới, Đại Lộc luôn là “lá cờ đầu” của tỉnh trong phong trào phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp và phong trào xây dựng nông thôn mới. 

“Lễ kỷ niệm lần này là dịp để chúng ta ghi nhận, tri ân trước sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ cha ông, những người đi trước; cũng là dịp để cán bộ, đảng viên nhìn nhận, soi rọi lại những hạn chế, khuyết điểm, tập trung khắc phục, xây dựng quê hương. Tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện sẽ xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng Đại Lộc vững mạnh toàn diện” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang nói.

Bí thư Huyện ủy Phan Xuân Quang trao tặng quà cho Mẹ VNAH. Ảnh: H.LIÊN
Bí thư Huyện ủy Phan Xuân Quang trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: H.LIÊN

* Trước đó, sáng cùng ngày đã diễn ra lễ khánh thành Nhà lưu niệm Đảng bộ huyện tại xã Đại Quang. Lãnh đạo tỉnh, huyện, đại diện đơn vị huyện kết nghĩa và đông đảo cán bộ, đảng viên huyện nhà đến dâng hương tại nhà lưu niệm.

HOÀNG LIÊN

HOÀNG LIÊN