Vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

PHƯƠNG NAM 27/11/2017 12:48

Thời gian qua đã có không ít đối tượng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án. Trong tháng 10 vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục có kế hoạch kiểm tra, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Do mâu thuẫn với anh Văn Th. (SN 1983, xã Đại Đồng, Đại Lộc), đêm 1.10, Giang Mạnh Thắng (SN 1990) rủ Nguyễn Thanh Bình (SN 1983, cùng ngụ xã Đại Đồng) đi tìm anh Th. để trả thù. Bình đã dùng súng bắn anh Th. gây thương tích nặng. Mới đây nhất, đêm 8.11, hai nhóm thanh niên do Đoàn Ngọc Huy (SN 1995, xã Tiên Cảnh, Tiên Phước) và Hồ Anh Lin (SN 1987, thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước) cầm đầu đã dùng vũ khí, vật liệu nổ để thanh toán nhau; trong đó, có súng, mìn tự chế và cả súng do các đối tượng mua từ nơi khác về. Rất may Công an huyện Tiên Phước đã có mặt kịp thời bắt giữ các đối tượng. Không những các đối tượng hình sự mà rất nhiều đối tượng mua bán trái phép chất ma túy cũng tàng trữ vũ khí để phục vụ hoạt động phạm pháp. Ngày 5.3, khi kiểm tra nơi ở của đối tượng Phạm Vi Cảnh (SN 1989, phường Cẩm Hà, Hội An), ngoài tang vật là ma túy, lực lượng công an còn phát hiện 1 súng tự chế, 1.000 viên đạn bi, 6 viên đạn chì...

Việc chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị khởi tố theo quy định tại Điều 233 - Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, tại Nghị định 26/2012 của Chính phủ thì cơ quan, tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đều được khuyến khích và không bị coi là vi phạm. Ngược lại, nếu cố tình cất giấu, sử dụng trái phép bị phát hiện sẽ bị xử phạt theo Điều 10, Nghị định 167/2013 với số tiền 20 - 40 triệu đồng.

Theo thống kê, chỉ tính riêng năm 2017, công an các địa phương đã thu hồi được 7 súng quân dụng, 2 súng thể thao, 7 súng săn, 7 quả đạn pháo, 1 quả lựu đạn, 658 súng tự chế, 12 vũ khí thô sơ và 6 công cụ hỗ trợ; riêng Công an huyện Nam Giang đã thu hồi gần 300 khẩu súng tự chế. Đại tá Lê Quang Vịnh - Trưởng Công an huyện chia sẻ: “Nam Giang là huyện miền núi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và họ có thói quen lưu giữ, sử dụng súng tự chế để săn bắt thú rừng. Do đó công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ luôn được quan tâm hàng đầu. Lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo cán bộ đến từng thôn bản để tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ cho cơ quan công an”.

Mới đây, ngày 9.10, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục có kế hoạch tổng kiểm tra, vận động thu hồi, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự giác kê khai, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đang cất giữ; không tham gia mua bán, vận chuyển, tìm kiếm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn sót lại trong chiến tranh để lấy thuốc nổ, phế liệu. Đối với những cá nhân không tự giác kê khai, giao nộp thì sẽ kiên quyết kiểm tra, thu hồi và xử lý theo quy định.

PHƯƠNG NAM

PHƯƠNG NAM