Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

VIỆT QUANG 08/08/2017 09:03

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã trở thành trách nhiệm của toàn xã hội. Từ ý nghĩa đó, triển khai chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Quảng Nam đã dần lan tỏa.

Một trụ đèn trong hệ thống thí điểm chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời ở thị xã Điện Bàn. Ảnh: Q.VIỆT
Một trụ đèn trong hệ thống thí điểm chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời ở thị xã Điện Bàn. Ảnh: Q.VIỆT

Chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời

Năm 2016, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng & sản xuất sạch hơn Quảng Nam (Sở Công Thương) triển khai dự án xây dựng mô hình thí điểm chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tại thị xã Điện Bàn để cụ thể hóa chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ông Nguyễn Quang Thuận - Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng & sản xuất sạch hơn Quảng Nam cho biết, sau khi tham dự nhiều hội thảo, hội nghị phổ biến các công nghệ mới về năng lượng sạch và tiết kiệm được tổ chức ở một số tỉnh, thành trên cả nước, trung tâm đã mạnh dạn đề xuất với Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh cho cơ chế thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời. Sau khi được UBND tỉnh thông qua, từ ngân sách nhà nước, mô hình được triển khai ở điểm giao nhau của quốc lộ 1 với ngã ba Điện Minh thuộc thị xã Điện Bàn. Dự án sử dụng đèn Led 90W nhưng phát ra độ sáng tương đương với đèn Sodium công nghiệp cao áp có công suất 250W như nhiều nơi vẫn hay sử dụng.

Hệ thống thí điểm chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời gồm 2 trụ đèn, mỗi trụ có 2 tấm pin quang điện (tuổi thọ trung bình 25 năm) và bộ thiết bị điều khiển để điều chỉnh, dẫn dòng sạc từ tấm pin quang điện vào bình ắc quy. Bộ thiết bị này cũng sẽ bảo vệ, ngăn dòng điện vào khi bình ắc quy đầy năng lượng và không để bình ắc quy cạn năng lượng. Hai bình ắc quy lưu trữ nguồn điện từ tấm pin quang điện và cung cấp điện chiếu sáng 2 bóng đèn là loại siêu tiết kiệm năng lượng. Hệ thống chiếu sáng hoạt động theo cơ chế cảm quang, tự động tắt đèn và nạp năng lượng khi trời sáng đồng thời cắt dòng sạc vào bình ắc quy và tự động sáng khi trời tối. Đèn sẽ sáng 10 - 12 giờ/ngày tùy theo mùa trong năm.

Theo ông Nguyễn Quang Thuận, ưu điểm của hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời là đảm bảo tuyệt đối an toàn vì nguồn điện không gây chết người, không cần dây dẫn. Các thiết bị điện dễ lắp đặt, dễ di chuyển, thân thiện với môi trường; chi phí bảo trì, bảo dưỡng rất thấp. Nhiều đánh giá cũng cho thấy, hầu như mô hình hệ thống điện chiếu sáng này không có rủi ro, tính mỹ thuật cao.

Tận dụng ưu thế đèn Led

Theo ông Huỳnh Bá Lực - Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn, từ mô hình hệ thống chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời có thể nhận thấy tính ưu việt của việc sử dụng đèn Led thay thế cho đèn Sodium công nghiệp. Chưa nói đến độ bền, tính thẩm mỹ, trong khi tỷ lệ tổn thất công suất của đèn Led không có thì ở đèn Sodium công nghiệp là 17%. Tận dụng ưu thế đó, thị xã Điện Bàn đã đầu tư, nghiệm thu và đưa vào sử dụng hệ thống chiếu sáng bằng đèn Led ở đường Hoàng Diệu thuộc trung tâm hành chính thị xã và đường dẫn vào Cụm công nghiệp Trảng Nhật (xã Điện Hòa). Hệ thống đèn chiếu sáng ở Điện Hòa sử dụng 35 đèn Led còn ở đường Hoàng Diệu sử dụng 63 đèn Led. Theo tính toán, việc triển khai hệ thống chiếu sáng công cộng bằng sử dụng đèn Led thay cho đèn Sodium ở đường Hoàng Diệu sẽ giúp cho thị xã Điện Bàn tiết kiệm hơn 25 triệu đồng tiền điện mỗi năm và khoản chi phí thay thế bóng đèn hỏng. Ông Huỳnh Tấn Thanh - chuyên viên phụ trách điện chiếu sáng của Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn cho biết, sẽ có nhiều công trình điện chiếu sáng bằng đèn Led được triển khai ở các địa phương của thị xã trong thời gian tới.

Năm 2016, từ nguồn kinh phí của chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng & sản xuất sạch hơn Quảng Nam đã triển khai kiểm toán năng lượng tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn có mức tiêu thụ năng lượng 1 - 2 triệu kWh mỗi năm. Nội dung của hoạt động kiểm toán năng lượng gồm khảo sát, thu thập, đo đạc mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, qua đó đánh giá, đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Việc xây dựng chương trình tiết kiệm năng lượng tổng thể cho doanh nghiệp đem đến tiện ích giảm chi phí vận hành, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngoài ra, việc này còn tuân thủ luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được thông qua, góp phần bảo vệ môi trường, từng bước tạo hình ảnh doanh nghiệp thân thiện với môi trường.

Theo Trung tâm Tiết kiệm năng lượng & sản xuất sạch hơn Quảng Nam, trong thời gian đến, các cơ quan, đơn vị, các địa phương trên địa bàn tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả hơn bằng nhiều hình thức như tổ chức hội thảo, tập huấn phổ biến các thông tư hướng dẫn biện pháp tiết kiệm năng lượng trong quản lý, sản xuất...  “Thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2020, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động nhằm góp phần hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam nói chung. Đồng thời giải quyết những vấn đề về sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững” - ông Nguyễn Quang Thuận nói.

VIỆT QUANG

VIỆT QUANG