Bưu điện ứng dụng CNTT trong chi trả chính sách an sinh

TRIÊU NHAN 29/12/2016 09:05

Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Chánh văn phòng - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam thông tin, thời gian qua, việc ứng dụng CNTT trong chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội được ngành bưu điện chú trọng. Cụ thể, Tổng Công ty quản lý công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên toàn quốc bằng hệ thống CNTT tập trung. Toàn bộ số liệu tại các điểm chi trả được cập nhật vào phần mềm hằng ngày. Phần mềm hỗ trợ tìm kiếm người hưởng bằng mã vạch, hệ thống nhận dạng người hưởng và người được ủy quyền qua ảnh, lưu trữ thông tin và lịch sử nhận tiền của người hưởng...

Thời gian tới, ngoài các phần mềm do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai, Bưu điện các tỉnh trong cả nước sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phần mềm quản lý đối tượng chi trả để giúp công tác chi trả được thuận tiện, đồng bộ hơn. Để làm được điều này, đòi hỏi dữ liệu phải chuẩn, đồng nhất và nếu đạt kết quả thì không chỉ bưu điện, đối tượng hưởng lợi gặp thuận tiện mà công tác quản lý của các ngành khác cũng thuận tiện hơn. Xu hướng của tương lai là đối tượng được trợ cấp an sinh xã hội không phải tới bưu điện nhận tiền vào những ngày ấn định trong tháng. Thay vào đó, họ sẽ được nhận tiền ở mọi lúc, mọi nơi thông qua tài khoản và thẻ, tương tự như thẻ ATM. Thời gian tới bưu điện sẽ đề xuất với Chính phủ việc này, vấn đề là việc xử lý nguồn tiền bên cạnh quy trình, công nghệ, máy móc… tất cả phải đồng bộ.

TRIÊU NHAN

TRIÊU NHAN