Khó mở lớp sơ cấp chính trị

TRÀ SƠN 18/08/2016 08:23

Quy định số 54-QĐ/TW của Ban Bí thư có nêu: “Đảng viên ở cơ sở phải học xong chương trình lý luận chính trị (LLCT) sơ cấp”; đồng thời hoàn thành sơ cấp LLCT là cơ sở và là điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp tục học các chương trình chính trị cao hơn. Từ năm 2012 đến nay, chương trình thực hiện theo Hướng dẫn 65-HD/BTGTW ngày 11.12.2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương gồm 18 bài. Và cũng từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã mở 27 lớp sơ cấp LLCT, với 1.458 học viên, chủ yếu là cán bộ, đảng viên ở cơ sở, bí thư chi bộ, trưởng thôn, công an viên,... Kết quả, 100% số học viên dự học được cấp bằng sơ cấp LLCT, tỷ lệ khá giỏi đạt 25 - 35%. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chương trình theo Hướng dẫn 65-HD/BTGTW trên địa bàn tỉnh có những hạn chế, khó khăn nhất định.

Trước hết là nội dung chương trình chưa phù hợp, một số bài có nội dung trùng, gần giống với lớp bồi dưỡng đảng viên mới; nặng về cung cấp những kiến thức lý luận kinh điển, hàn lâm, ít tính thực tiễn. Nhiều khái niệm, thuật ngữ còn trừu tượng; việc chuyển tải, cập nhật, bổ sung các chủ trương, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như những vấn đề lý luận mới chưa kịp thời… Vì vậy, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị (BDCT) các huyện cho rằng, việc tích hợp kiến thức nội dung 18 bài học trong tài liệu chưa tốt, cắt xén một số nội dung quan trọng; một số bài còn nặng về lý thuyết.

Trong khi đó, một vài cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa đúng mức về vị trí, vai trò của việc đào tạo chương trình sơ cấp LLCT. Một số trung tâm BDCT huyện chưa làm tốt công tác rà soát, phối hợp tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền trong mở lớp đào tạo. Theo Quy định 185/TW, Trung tâm BDCT huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp ủy và UBND cấp huyện; chịu sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc thực hiện nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; chịu sự chỉ đạo của UBND huyện về quản lý, đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, có tình trạng một số trung tâm BDCT huyện dù hàng năm được cấp ủy phê duyệt kế hoạch mở lớp sơ cấp LLCT nhưng UBND huyện không phân bổ kinh phí. Do đó, có nơi nhiều năm liền không mở được lớp sơ cấp LLCT, như Trung tâm BDCT các huyện Tây Giang, Tiên Phước, Phước Sơn…

Thêm nữa, về mặt tâm lý, đa số cán bộ, đảng viên cơ sở không hào hứng, phấn khởi tham gia học lớp sơ cấp LLCT mà muốn được đi học chương trình trung cấp. Và thực tế đã có một số cán bộ, đảng viên chưa có bằng sơ cấp LLCT hoặc chưa có chứng chỉ công nhận có trình độ tương đương hoặc trên sơ cấp LLCT nhưng vẫn được tham gia học lớp trung cấp. Trong khi đó, Hướng dẫn 65-HD/BTGTW đã quy định: “cấp ủy không cử và các trường chính trị tỉnh, thành phố không tiếp nhận người chưa có bằng sơ cấp LLCT hoặc giấy chứng nhận có trình độ tương đương sơ cấp LLCT  vào học chương trình trung cấp LLCT”. Theo lãnh đạo một số trung tâm BDCT huyện, đây là một trong những nguyên nhân của việc mở các lớp sơ cấp LLCT gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, nguồn học viên ngày càng thu hẹp do trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao, đa số đã có bằng đại học, cao đẳng, gần như có trình độ chính trị tương đương hoặc trên chương trình sơ cấp LLCT. Điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên chuyên trách của một vài trung tâm BDCT còn chưa đảm bảo cho công tác mở lớp… nên số lượng lớp và số lượng cán bộ, đảng viên dự học lớp sơ cấp LLCT hàng năm giảm.

Đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của Đảng, nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hình thành thế giới quan, phương pháp luận trong thực tiễn công tác. Do đó, cấp ủy, chính quyền và Trung tâm BDCT cấp huyện trên địa bàn tỉnh cần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

TRÀ SƠN

TRÀ SƠN