Tam Kỳ khoác "áo mới"
Ngày 5.2.2016, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận TP.Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Một giai đoạn phát triển mới của đô thị Tam Kỳ đã mở ra…
“Áo mới”
Trở lại thời điểm cách đây chừng 15 năm, với nhiều người dân Quảng Nam nói chung, mảnh đất Hà Đông xưa nói riêng, phát triển thị xã nhỏ bé Tam Kỳ lên thành phố, đô thị loại II là ước mơ vẫn còn xa lắm! Thật vậy, khi trở thành tỉnh lỵ năm 1997, Tam Kỳ là một thị xã nông nghiệp. Kết cấu hạ tầng đô thị còn khá yếu kém, chỉ có một vài tuyến đường như Phan Châu Trinh, Trần Cao Vân, Huỳnh Thúc Kháng nhưng chẳng ra phố, không có vỉa hè, đèn đường. Trở thành tỉnh lỵ, thị xã mới bắt đầu được quy hoạch, đầu tư xây dựng, chỉnh trang hạ tầng đô thị. Đầu năm 2005, Tam Kỳ được chia tách thành 2 đơn vị hành chính mới là thị xã Tam Kỳ và huyện Phú Ninh. Đến tháng 10.2005, thị xã Tam Kỳ được công nhận là đô thị loại III và 1 năm sau đó trở thành thành phố trực thuộc tỉnh theo Nghị định 113 (29.9.2006) của Chính phủ. Nhìn lại chặng đường lịch sử hơn 600 năm của vùng đất Tam Kỳ, nơi đây từng là thủ phủ Hà Đông từ năm 1471, là thị xã tỉnh lỵ tỉnh Quảng Nam năm 1951. Vì vậy, việc nâng cấp lên thành phố vào năm 2006 có thể coi là một bước ngoặt lịch sử trong quá trình xây dựng, phát triển đô thị Tam Kỳ.
![]() |
Một góc Tam Kỳ. Ảnh: XUÂN PHÚ |
Không dừng ở đó, với vị thế là trung tâm tỉnh lỵ, hỗ trợ cho chiến lược phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai, đồng thời có vị trí chiến lược trong chuỗi đô thị vùng duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, sau khi lên thành phố, Tam Kỳ tiếp tục đặt ra mục tiêu xây dựng và nâng cấp trở thành đô thị loại II vào năm 2015. Để chinh phục mục tiêu này, có thể thấy trong suốt 10 năm qua, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh thì Đảng bộ, chính quyền và người dân Tam Kỳ đã thể hiện rõ quyết tâm, đồng lòng chung sức xây dựng thành phố. Nhiều chương trình phát triển đô thị được vạch ra, nhiều dự án đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ nhằm đáp ứng các tiêu chí đô thị loại II được ưu tiên triển khai. Thành phố lúc nào cũng như một đại công trường. Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố hơn 7.000 tỷ đồng, đã làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang. Nhờ đó, đến cuối năm 2015, thành phố đã hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại II và sau khi được Bộ Xây dựng thẩm định, ngày 5.2.2016, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận TP.Tam Kỳ là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.
Mười năm từ thị xã bước chân lên thành phố và cũng cần chừng ấy thời gian nâng tầm trở thành đô thị loại II, rõ ràng Tam Kỳ đã có chặng đường xây dựng, phát triển khá nhanh chóng, nhiều gian khó nhưng cũng đầy tự hào. “Được công nhận là đô thị loại II sẽ là dấu ấn lịch sử ghi nhận thành quả phấn đấu của TP.Tam Kỳ trong những năm qua. Đồng thời đây sẽ là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn để thành phố tiếp tục phấn đấu, khai thác tốt hơn các lợi thế để xây dựng Tam Kỳ mang sắc thái riêng, phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, và hiện đại” - ông Văn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ chia sẻ.
![]() |
Đô thị Tam Kỳ phát triển theo định hướng đô thị xanh. |
Xây dựng đô thị xanh
Cuối năm 2014, quy hoạch chung TP.Tam Kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được công bố rộng rãi thu hút sự quan tâm của nhiều người dân đối với chặng đường phát triển mới của đô thị Tam Kỳ. Điều đó cho thấy, dù chưa trở thành đô thị loại II nhưng lãnh đạo TP.Tam Kỳ có tầm nhìn xa đối với sự phát triển của địa phương. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Lúa, trước tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, với vị trí vai trò trung tâm tỉnh lỵ, quy hoạch TP.Tam Kỳ mở rộng không gian đô thị về phía đông nhằm khai thác các lợi thế tiềm năng về điều kiện tự nhiên. Định hướng phát triển Tam Kỳ trở thành đô thị thủ phủ xanh, cộng sinh với thiên nhiên và môi trường, kết hợp hài hòa giữa đô thị với nông thôn dựa trên ưu thế về không gian tự nhiên của vùng đất có đầy đủ núi, sông, hồ, biển và bản sắc văn hóa giàu truyền thống địa phương. Ông Lúa cho rằng, có được quy hoạch tốt là hết sức quan trọng nhưng mới chỉ là bước khởi đầu. Quản lý và triển khai thực hiện đúng quy hoạch mới là điều quan trọng. Vì vậy, thành phố đang tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện quy hoạch, quản lý tốt; đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách đồng bộ, phù hợp để thu hút, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hiệu quả.
Chia sẻ cảm xúc khi Tam Kỳ được công nhận đô thị loại II, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ - Văn Anh Tuấn nói: “Trải qua chặng đường hơn 10 năm với quyết tâm, nỗ lực tập trung mọi nguồn lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương và của tỉnh, đến nay công cuộc xây dựng, phát triển đô thị đã có kết quả tốt theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra. Thành phố được nâng tầm lên đô thị loại II đó là niềm vinh dự, tự hào của địa phương và mỗi người dân Tam Kỳ, cho thấy kết cấu hạ tầng, cảnh quan đô thị phát triển, điều kiện sống của người dân được nâng cao, quy mô phát triển kinh tế - xã hội lớn. Tam Kỳ ngày càng phát triển mạnh hơn, xứng tầm là trung tâm tỉnh lỵ, động lực chủ đạo trong phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa của tỉnh”. |
Được công nhận là đô thị loại II nhưng rõ ràng Tam Kỳ vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhất là phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, hoàn thành các khu đô thị, khu dân cư nhằm tạo sức hút gia tăng dân số cơ học. Theo ông Văn Anh Tuấn, để nâng cao chất lượng đô thị, thời gian tới thành phố sẽ tập trung đầu tư các dự án về giao thông, hệ thống cấp thoát nước, điện, quản lý chất thải. Trên cơ sở mục tiêu và nhiệm vụ này, thực hiện chương trình phát triển đô thị, thành phố ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm về đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, phát triển văn hóa xã hội. Một số dự án trọng điểm sẽ được đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020 như đường Bạch Đằng (giai đoạn 2), N10, N24, Tam Kỳ - Tam Thanh; các khu dân cư như khu đô thị tây bắc, khu đô thị mới Hòa Hương, khu dân cư tái định cư đường Điện Biên Phủ; hoàn chỉnh các khu dân cư hiện còn dở dang. Ngoài ra, tranh thủ nguồn vốn ODA, Trung ương để thực hiện dự án kết cấu hạ tầng các xã nghèo ven biển, kênh nối Sông Đầm - sông Tam Kỳ, khởi công đường Điện Biên Phủ, một trong những con đường chiến lược phát triển đô thị Tam Kỳ về phía đông. Tam Kỳ tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng kinh tế, thu hút các dự án đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ nhằm giải quyết tốt việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Cạnh đó, nhằm tìm giải pháp để phát triển nhanh, bền vững theo định hướng đô thị xanh, thời gian qua, TP.Tam Kỳ cũng đã tổ chức nhiều hội thảo như tăng cường hợp tác hướng tới chiến lược phát triển TP.Tam Kỳ xanh và thông minh (phối hợp với Tổ chức Định cư con người Liên hiệp quốc (UN Habitat) và TP.Fukuoka - Nhật Bản), phát triển du lịch sinh thái văn hóa dựa vào cộng đồng (phối hợp với UN Habitat và Trung tâm Đào tạo quốc tế về đô thị Hàn Quốc).
Việc nâng cao chất lượng đô thị và mở rộng không gian đô thị về phía đông, sẽ giúp cho TP.Tam Kỳ thuận lợi hơn trên con đường trở thành đô thị xanh, gần gũi với thiên nhiên. Với thành quả đạt được trong phát triển đô thị thời gian qua, chắc chắn rằng mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và người dân TP.Tam Kỳ đặt ra sẽ sớm thành hiện thực, xây dựng thành phố mang sắc thái riêng của một thành phố miền Trung, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di tích lịch sử, thiên nhiên với kinh tế.
XUÂN PHÚ