Nỗi lo tai nạn giao thông những ngày cận tết

VĂN PHIN 09/02/2015 08:29

Tết Nguyên đán Ất Mùi đã cận kề, trong khi công trình mở rộng quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Núi Thành vẫn còn dang dở, nhiều đoạn đường ĐT, ĐH, đường bê tông nông thôn xuống cấp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng vọt, không ít lái xe phóng nhanh vượt ẩu… đã tạo nên nỗi lo về tai nạn giao thông của nhiều người…

Những ngày giáp tết, đi trên quốc lộ 1 đoạn từ xã Tam Xuân 1 (Núi Thành) đến thị trấn Núi Thành, nhiều người không khỏi lo lắng. Công trình mở rộng quốc lộ 1 đang thi công nham nhở, nhiều chướng ngại vật mọc lên, trong khi đó người xe qua lại nườm nượp, có lúc ùn tắc vào giờ cao điểm. Bà Trần Thị Tài (chủ quán mỳ ở Tam Hiệp) nói: “Lo quá! Xe cộ nhiều mà đường sá lổn nhổn, sắp tết rồi nếu không hoàn thành được thì phải dọn dẹp cho gọn gàng chứ để vậy tai nạn dễ xảy ra lắm”.

Thi công quốc lộ 1 dang dở gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ảnh: V.PHIN
Thi công quốc lộ 1 dang dở gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Ảnh: V.PHIN

Cùng nỗi lo với bà Tài, nhiều người tham gia giao thông ở Núi Thành cũng thấp thỏm không yên. Thực tế mấy năm qua, tai nạn giao thông ở Núi Thành diễn biến phức tạp, năm nay thêm lo vì công trình mở rộng quốc lộ 1 dang dở. Năm 2014, theo thống kê từ Ban An toàn giao thông huyện Núi Thành, trên địa bàn huyện xảy ra 87 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 48 người, bị thương 82 người, thiệt hại tài sản ước tính trên 600 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2013 giảm 18 vụ, tăng 9 người chết, giảm 63 người bị thương. Về va chạm giao thông đường bộ xảy ra 42 vụ làm bị thương 62 người, thiệt hại tài sản 156,8 triệu đồng. So với năm 2013 giảm 23 vụ, giảm 56 người bị thương. Tuy nhiên, theo ông Đồng Quang Khải – Đội phó Cảnh sát giao thông Công an huyện Núi Thành: “Trong tổng số 87 vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra năm 2014 trên địa bàn Núi Thành thì có tới 80% số vụ xảy ra trên quốc lộ 1 và có 69 vụ có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm, chủ yếu là vi phạm tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, vượt xe, chuyển hướng, tránh xe, không nhường đường…”. Phân tích từ Công an huyện Núi Thành cho thấy, có 58 vụ trong số 87 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 1. Thời gian xảy ra tai nạn nhiều nhất là vào khoảng từ 18 – 24 giờ, chiếm tới 49 vụ.

Thực tế cho thấy, năm qua, Ban An toàn giao thông huyện có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, thực hiện các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, định kỳ tổ chức kiểm tra, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các địa phương, các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Tuy vậy, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện còn diễn biến phức tạp và thực tế nỗi lo về tai nạn giao thông vẫn còn, đã gây ám ảnh cho không ít người. Nguyên nhân là hiện nay, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận nhân dân chưa cao, nhiều người điều khiển phương tiện giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn đường, phân đường quy định; tránh, vượt sai quy định, chuyển hướng không chú ý quan sát… Bên cạnh đó, tiến độ thi công công trình mở rộng quốc lộ 1 còn chậm, một số nhà thầu thi công chưa chấp hành nghiêm quy định, còn để nhiều đoạn quốc lộ 1 trơn trượt, hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn lắp đặt chưa đầy đủ, đảm bảo… Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến số vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn Núi Thành năm 2014.

Một nguyên nhân khác làm cho tai nạn giao thông gia tăng là hiện nay một số tuyến đường ĐH còn nhỏ, hẹp, lại thiếu các biển báo, trong khi có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường này. Ngoài các nguyên nhân trên, một số địa phương chưa tích cực quan tâm thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường kinh doanh sản xuất, xảy ra phổ biến gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông...

Vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán này, lưu lượng người xe tham gia giao thông sẽ tăng mạnh, thêm vào đó, cuối năm, nhiều tiệc tất niên, liên hoan… nên số người uống rượu bia cũng tăng đáng kể và theo đó, nỗi lo tai nạn giao thông cũng sẽ tăng lên. Mong rằng các cấp, các ngành có giải pháp đồng bộ, nhanh chóng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời mọi người tham gia giao thông hãy chấp hành nghiêm luật giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng cho chính mình và cho mọi người.

VĂN PHIN

VĂN PHIN