Tây Giang - Kà Lừm tổ chức hội nghị thường niên

HIỀN THÚY 27/01/2015 09:26

Hai huyện Tây Giang - Kà Lừm (Sê Kông, Lào) vừa tổ chức hội nghị thường niên, ký kết thỏa thuận với nhiều nhóm vấn đề sẽ thực hiện, như tiếp tục thực hiện hiệp định về quy chế biên giới giữa hai nước, tăng cường tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ an toàn đường biên cột mốc, giải quyết tốt vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú khu vực biên giới giữa hai huyện theo thỏa thuận đã ký kết giữa hai chính phủ Việt Nam - Lào, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm. Tây Giang sẽ giúp Kà Lừm trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ở khu vực biên giới, giáo dục, phát triển kinh tế, trao đổi buôn bán hàng hóa ở khu vực giáp biên...

Năm 2014, thực hiện biên bản cam kết tại hội nghị thường niên, hai bên đã hết sức quan tâm đến vấn đề đảm bảo an ninh khu vực biên giới, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng ngừa và đấu tranh với các hoạt động vi phạm pháp luật, buôn bán trái phép các chất ma túy qua biên giới. Một thành tựu đáng ghi nhận nhất trong quan hệ hợp tác giữa hai huyện là hoàn thành thông tuyến kỹ thuật và khai trương cặp cửa khẩu phụ Tây Giang  - Kà Lừm. Đây là cơ hội mở cửa thông thương giao lưu với bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân hai huyện qua lại, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy sản xuất, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế hai địa phương. Ông Boun Lay Bút Tavông - Bí thư, Huyện trưởng huyện Kà Lừm nói: “Cùng với đoàn đại biểu huyện Kà Lừm sang thăm huyện Tây Giang chúng tôi rất vui vì sự tiếp đón chân tình của huyện Tây Giang, những kết quả nổi bật sự hợp tác giữa hai huyện thời gian qua rất đáng ghi nhận. Năm 2015, lực lượng chức năng hai bên cần có sự kết hợp chặt chẽ để ngăn chặn mọi âm mưu thủ đoạn phá hoại tình cảm đoàn kết hữu nghị của hai nước, hai địa phương”.
Là một huyện còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao nhưng với chủ trương giúp bạn cũng chính là giúp mình, những năm qua, huyện Tây Giang đã hỗ trợ hàng chục tấn gạo, hàng chục tấn muối và hàng nghìn cây trồng, con vật nuôi trị, với tổng trị giá hàng tỷ đồng để giúp đỡ cho nhân dân Lào các bản giáp ranh có điều kiện phát triển, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo. Ông Bhling Mia - Chủ tịch UBND huyện Tây Giang khẳng định, năm 2015, qua biên bản ký kết, hai huyện thống nhất tập trung vào công tác hướng dẫn giúp đỡ nhân dân hai bên biên giới tạo cơ hội phát triển, nhận thức đầy đủ về mặt pháp luật nhất về vấn đề quan hệ có yếu tố nước ngoài. Về lĩnh vực kinh tế, trong năm Tây Giang sẽ cử cán bộ một số ngành, cơ quan chuyên môn sang nghiên cứu, khảo nghiệm và sẽ đưa các loại giống mới để phát triển nông nghiệp vùng giáp biên; khuyến khích bà con các bản Lào trồng cây dược liệu, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên trao đổi, phát triển kinh tế.

HIỀN THÚY

HIỀN THÚY