Những công trình trọng điểm

MINH HẢI (thực hiện) 01/01/2015 08:54

Thời gian qua Quảng Nam đã dành nhiều nguồn lực, triển khai các dự án trọng điểm để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm 2015 này, nhiều công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần tạo tiền đề phát triển cho chặng đường mới…

Cầu Cửa Đại

Dự án cầu Cửa Đại đã được triển khai thi công xây dựng hơn 4 năm qua với tổng mức đầu tư 3.450 tỷ đồng, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 3.2015. Dự án có tổng chiều dài cầu và đường là 18,3km, kết nối phía bắc phố cổ Hội An, Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc và TP.Đà Nẵng, phía nam là vùng đông huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế Dung Quất. Cầu Cửa Đại  là một trong những công trình có cầu dầm liên tục lớn nhất so với các công trình cầu khác trong cả nước, có phần cầu dài 1,48km với 24 mố trụ, riêng  phần cầu chính với 7 nhịp liên tục dài 830m, khẩu độ nhịp dài 150m, bề rộng 25,2m.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ hợp long cầu Cửa Đại, tháng 9.2014.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ hợp long cầu Cửa Đại, tháng 9.2014.

Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Dự án Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng (lấy nguyên mẫu từ Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ) được khởi công xây dựng vào ngày 27.7.2009, tọa lạc tại núi Cấm (thuộc xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ) trên khuôn viên có tổng diện tích 15ha. Công trình được xây dựng theo thiết kế của họa sĩ Đinh Gia Thắng (Đà Nẵng). Toàn bộ hình tượng nghệ thuật được xây dựng bằng đá sa thạch quy thành một chóp nón cao 18m, rộng 101m. Bên trong khối tượng là nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng với bia ghi tên hơn 50.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước. Bao bọc xung quanh Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ trồng rừng cây xanh như một công viên. Cây xanh được huy động từ 63 tỉnh thành trong cả nước với những loại cây tiêu biểu, đặc trưng nhất cho mỗi tỉnh thành. Dự án có tổng kinh phí đầu tư 411 tỷ đồng. Hiện nay, đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đá mỹ thuật chân dung tượng và các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thiện công trình vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975 - 24.3.2015).

Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại công trình Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Cầu Kỳ Phú 1&2

Khởi công xây dựng vào tháng 5.2012, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng Quảng Nam làm chủ đầu tư. Công trình thi công trong 18 tháng.

Cầu Kỳ Phú 1&2 nối vùng đông Tam Kỳ sắp hoàn thành.
Cầu Kỳ Phú 1&2 nối vùng đông Tam Kỳ sắp hoàn thành.

Cầu Kỳ Phú 1&2 và đường dẫn có chiều dài 1.651m, điểm đầu tuyến tại nút giao thông đường Duy Tân - Phan Châu Trinh (TP.Tam Kỳ) và điểm cuối tại dốc Mù U (phường An Phú). Dự án có tổng kinh phí xây dựng hơn 257 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn từ trung ương hỗ trợ gần 200 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh và TP.Tam Kỳ bố trí đối ứng. Cầu Kỳ Phú 1 được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, chiều dài cầu là 92,25m, bề rộng mặt cầu là 16m. Cầu Kỳ Phú 2 được thiết kế bằng bê tông cốt thép, chiều dài cầu là 172,8m, bề rộng mặt cầu 16m... Dự kiến công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng vào Ngày giải phóng Quảng Nam 24.3. Đây là những công trình góp phần tích cực trong việc thông thương giữa các phường trung tâm và các xã vùng đông của TP.Tam Kỳ, đồng thời cũng là đường cứu nạn cứu hộ khi có thiên tai xảy ra.

Mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Nam

Dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Nam có tổng chiều dài 40km. Theo thiết kế, mặt đường rộng 25m bao gồm 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế từ 60 - 80km/giờ. Dự án do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 thi công, được thực hiện theo hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) với tổng vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng do Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 làm chủ đầu tư. Công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng sau 24 tháng thi công, thời gian hoàn vốn hơn 21 năm. Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 qua Quảng Nam, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và khu vực.

Quốc lộ 1 đoạn qua Núi Thành.
Quốc lộ 1 đoạn qua Núi Thành.

Quảng trường 24.3 TP.Tam Kỳ

Đây là công trình mang nhiều ý nghĩa tại Quảng Nam. Nằm giữa đô thị tỉnh lỵ, công trình đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí của nhân dân và phục vụ các sự kiện chính trị - văn hóa - xã hội của tỉnh. Công viên có diện tích 4,673ha, gồm các hạng mục chính: quảng trường chính, khu sân nền đường dạo nội bộ, khu tượng đài, khu nhà dịch vụ vệ sinh, khu sân vườn, cây xanh. UBND TP.Tam Kỳ làm chủ đầu tư dự án, tổ chức tư vấn lập dự án là Công ty CP Đầu tư - tư vấn kiến trúc Ánh Việt. Dự án được triển khai thực hiện trong 2 năm (2013 – 2014) vừa hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2015.

Trẻ em hát múa tại công viên Quảng trường 24.3 TP. Tam Kỳ.
Trẻ em hát múa tại công viên Quảng trường 24.3 TP. Tam Kỳ.

Cấp điện cho Cù Lao Chàm

Đây là dự án quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo thiết kế dự án này kéo điện bằng cáp ngầm có tổng mức đầu tư hơn 426 tỷ đồng với tổng chiều dài tuyến là 34km, tuyến cáp ngầm 22kV dưới biển dài khoảng 15,5km. Đến cuối tháng 10.2014 đã khảo sát xong tuyến cáp ngầm dưới biển. Dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Trung làm chủ đầu tư và thi công, dự kiến triển khai thi công năm 2015; sau khi đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của người dân xã đảo, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nhu cầu điện phục vụ cho du lịch tại đảo Cù Lao Chàm, đồng thời góp phần giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bãi ông Cù Lao Chàm.
Bãi ông Cù Lao Chàm.

MINH HẢI (thực hiện)

MINH HẢI (thực hiện)