Khu sản xuất vùng biên

HOÀNG YÊN 20/11/2014 09:38

Thăm khu sản xuất tập trung của dân quân tự vệ ở xã Lăng, huyện Tây Giang, ấn tượng của chúng tôi là khoảnh vườn rộng với đầy đủ con vật nuôi, trồng rau, củ, quả được sắp xếp hợp lý, đẹp mắt.

Sau hơn một năm đầu tư công sức, cải tạo đất đai, đơn vị dân quân tự vệ xã Lăng đã quy hoạch khu tăng gia sản xuất một cách bài bản, hợp lý, gồm các khu vực: chăn nuôi gà, vịt, heo, cá; tiếp đến là hơn 2.500m2 đất trồng các loại rau muống, su hào, bắp cải. Đưa chúng tôi tham quan khu vực tăng gia, Thượng úy Bríu Na, Trợ lý chính trị Ban Chỉ huy quân sự huyện Tây Giang khẳng định: “Có thể xem đây là “chợ thu nhỏ”, bởi trong vườn hầu như đầy đủ rau quả, cá thịt, nếu đơn vị có nhu cầu chỉ cần kéo lưới, hoặc mổ thịt ngay tại chỗ là đủ cung cấp cho đơn vị. Nhờ thế mà điều kiện cuộc sống của anh em được cải thiện rất nhiều”.

Các chiến sĩ dân quân tự vệ xã Lăng đang chăm sóc đàn gia cầm tại khu sản xuất. Ảnh: H.Y
Các chiến sĩ dân quân tự vệ xã Lăng đang chăm sóc đàn gia cầm tại khu sản xuất. Ảnh: H.Y

Được biết, để xây dựng “khu sản xuất” các chiến sĩ dân quân đã đầu tư rất nhiều công sức và cả tâm huyết. Hằng ngày, cứ sau giờ huấn luyện, các chiến sĩ tập trung vào việc gieo trỉa, chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Thay phiên nhau trực và chăm sóc khu sản xuất, tận dụng sản phẩm trong tự nhiên như chuối, lúa, rau, cỏ để làm thức ăn cho vật nuôi, sử dụng phân bón vi sinh tự ủ bón cây trồng. Chính vì vậy mà chi phí sản xuất rất thấp. Cơlâu Ân, Tiểu đội trưởng Dân quân thường trực xã Lăng tâm sự: “Sau những giờ huấn luyện vất vả trên thao trường, công việc tăng gia sản xuất đem lại niềm vui và những giây phút thư giãn cho anh em. Có được khu sản xuất hoành tráng như thế này là nhờ đơn vị đã tạo điều kiện cho anh em tham quan các mô hình khu sản xuất của dân quân tự vệ xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tìm hiểu khoa học, kỹ thuật để chăm sóc chúng. Giờ thì anh em trong đơn vị được ăn “rau sạch, thịt sạch” do chính tay mình tạo nên vừa bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm vừa tiết kiệm được một phần kinh phí chi tiêu đơn vị”. Nhờ tinh thần lao động cần cù, chăm chỉ của tập thể chiến sĩ dân quân tự vệ xã mà khu tăng gia sản xuất của đơn vị ngày càng phát triển, đảm bảo thực phẩm dùng hằng ngày. Hiện nay, “tài sản” của đơn vị dân quân tự vệ xã Lăng là một đàn gia súc, gia cầm với trên 400 con; một vườn rau xanh rộng, vườn thuốc nam rất quý. Từ công tác tăng gia sản xuất, đơn vị đã đưa thêm vào bữa ăn của dân quân tự vệ trên 2.800 đồng/người/ngày và gần 100.000 đồng/người/ngày vào các ngày lễ tết, nhờ đó đời sống vật chất của anh em dân quân tự vệ ngày càng được cải thiện, tỷ lệ quân số khỏe bảo đảm đạt 100%.

Thượng tá Lê Văn Hiến - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Tây Giang cho biết: Để đối phó với “bài toán” tài chính eo hẹp đồng thời hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy”, thời gian qua Cơ quan Quân sự huyện cho triển khai các mô hình tăng gia sản xuất trong các đơn vị nhằm chủ động bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm, hậu cần tại chỗ và đã được các chiến sĩ hưởng ứng nhiệt tình. Từ thành công mô hình khu sản xuất của đội dân quân tự vệ xã Lăng, trong thời gian tới chúng tôi sẽ cho phát triển ở 9 xã còn lại của huyện. Nhờ vào nguồn thu từ việc tăng gia sản xuất, không chỉ cải thiện cuộc sống cho anh em, chiến sĩ mà còn giúp đơn vị xây dựng được quỹ phúc lợi, phục vụ việc thăm hỏi các chiến sĩ cũng như các gia đình địa phương nơi đóng quân những lúc ốm đau, hoạn nạn..., xây dựng nhà sinh hoạt thanh niên, nhà đồng đội cho các con em lão thành cách mạng. Bên cạnh đó, việc các chiến sĩ tăng gia sản xuất làm cho đồng bào vùng cao thấy và học hỏi theo để phát triển kinh tế gia đình, giúp nâng cao đời sống, và tự mình vươn lên thoát nghèo bền vững.

HOÀNG YÊN

HOÀNG YÊN