Nông dân Phú Ninh giúp nhau giảm nghèo

XUÂN NGHĨA 29/09/2014 10:03

Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nông dân Phú Ninh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau thoát nghèo bền vững, xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn.

Thay đổi nhận thức

Trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) được huyện Phú Ninh chỉ đạo các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình sản xuất để phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Hội Nông dân Phú Ninh - Phạm Hồng Đức cho biết: “Hội Nông dân huyện bám cơ sở quyết tâm thực hiện phương châm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và chuyển sang hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân về vốn, giống, khoa học kỹ thuật và công nghệ mới… tạo điều kiện giúp hội viên nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Đồng thời Hội Nông dân phối hợp Phòng NN&PTNT huyện từng bước đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền phù hợp với thổ nhưỡng của từng vùng chuyên canh để người dân áp dụng sản xuất, chăn nuôi đạt năng xuất cao. So với giai đoạn 2009 - 2011, số hộ đạt danh hiệu SXKDG tăng 596 hộ, trong đó cấp xã 386 hộ, cấp huyện 183 hộ, cấp tỉnh 17 hộ”.

Nhiều hộ nông dân Phú Ninh được tuyên dương sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: X.N
Nhiều hộ nông dân Phú Ninh được tuyên dương sản xuất kinh doanh giỏi. Ảnh: X.N
“Phong trào nông dân thi đua SXKDG  tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, có sức lan tỏa rộng rãi trên địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, hình thành các mô hình kinh tế tập thể, góp phần nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn. Đặc biệt, phong trào đã phát huy truyền thống cần cù, chịu khó, sáng tạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; giúp nhau giảm nghèo bền vững, giữ vững ổn định chính trị nông thôn, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn”.
(Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, ông Đặng Bá Dự)

Tham quan những cánh đồng lúa hàng hóa tại các xã Tam An, Tam Thành, Tam Phước… khi máy gặt đập liên hợp đang tăng tốc thay sức lao động của người dân, Trưởng phòng NN&PTNT  huyện, Trần Ngọc Bằng cho biết, bình quân sản lượng vụ xuân hè toàn huyện đạt 58 tạ/ha hơn năm 2013. Điều đáng ghi nhận là phong trào nông dân thi đua SXKDG những năm qua đã phát triển liên tục, sâu rộng bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vươn lên của nông dân. Bước đầu hình hành diện tích cánh đồng thu nhập cao từ 661,45ha năm 2011 lên 846ha năm 2014 và tăng giá trị từ 80 triệu đồng/ ha/năm 2011 lên 100 triệu đồng/ha/2014. Cũng theo ông Bằng, đến nay trên địa bàn huyện đã hình thành nhiều vùng sản xuất  tập trung với cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, góp phần tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Nhiều sản phẩm của các hộ nông dân Phú Ninh đã có thương hiệu được người dân trong và ngoài tỉnh tin tưởng như dưa hấu Kỳ Lý, trứng gà sạch Văn Học…

Giúp nhau thoát nghèo

Phong trào nông dân thi đua SXKDG của huyện hôm nay đã lan tỏa đến từng thôn xóm, khuyến khích, động viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Bên cạnh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nông dân đã thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa gắn với quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Có 85/85 thôn, khối phố của 11 xã, thị trấn của Phú Ninh có tổ chức hội. Đến nay, toàn huyện có 12.423 hội viên Hội Nông dân (giai đoạn năm 2012 -2014, có 427 hội viên hội nông dân được kết nạp), trong đó có 724 hộ nông dân SXKDG  tiêu biểu; có 27 hộ nông dân SXKDG được Hội Nông dân và UBND huyện tuyên dương.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trần Minh Bộ khẳng định, các hộ nông dân SXKDG đã và đang tạo việc làm cho hơn 550 lao động, trong đó có hơn 150 lao động có việc làm thường xuyên; hơn 650 lao động có việc làm theo mùa vụ. Đặc biệt là các hộ nông dân đã giúp đỡ vốn, giống cây và hỗ trợ kinh nghiệm sản xuất cho hơn 1.150 lượt hộ nông dân để sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, giúp hàng trăm hộ nông dân vươn lên làm giàu, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 20 triệu đồng/người (năm 2010 là hơn 11 triệu đồng/người). Nhiều hộ chia sẻ giúp đỡ nông dân vươn lên thoát nghèo đơn cử như hộ ông Huỳnh Thọ (thôn Đông Lộc, Tam Thành) đã bán vật tư nông nghiệp, giống cây trả chậm và giúp đỡ 10 - 15 hộ nghèo trên địa bàn xã; hay hộ ông Nguyễn Văn Quận (thôn 4, xã Tam Lộc) đã tạo điều kiện cho những hộ nghèo, hộ khó khăn mua phân bón và các nhu yếu phẩm sau khi thu hoạch mới thanh toán… Cũng từ phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm để nhân rộng các loại cây trồng, con vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giảm nghèo cùng địa phương xây dựng nông thôn  mới.

XUÂN NGHĨA

XUÂN NGHĨA