Xây dựng thế trận lòng dân

HOÀNG LIÊN 16/07/2014 11:28

Nhiều năm qua, Đại Lộc kiên trì mục tiêu xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với an ninh nhân dân (ANND) trên cơ sở xây dựng thế trận lòng dân, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Giáo dục và huấn luyện

Thượng tá Nguyễn Như Thiện - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện cho hay, xác định dân quân tự vệ vừa là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân trực tiếp lao động sản xuất tại cơ sở, huyện coi việc giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự là hai nhiệm vụ không thể tách rời. Hàng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, Ban CHQS huyện tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ đủ số lượng, bảo đảm chất lượng. Đến nay, huyện đã xây dựng 18 ban CHQS, 18 trung đội cơ động tại 18 xã/thị trấn, 7 cơ sở dân quân tự vệ với 1.429 dân quân. Công tác huấn luyện đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên tại địa phương không ngừng được nâng cao. Công tác diễn tập phối hợp chiến đấu trị an được tổ chức tại các cụm, kết hợp diễn tập phòng chống lụt bão và đánh địch đổ bộ đường không. Thượng tá Nguyễn Như Thiện thông tin: “Để khâu diễn tập đạt kết quả cao, Ban CHQS huyện đã tham mưu Huyện ủy thành lập Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu trị an gồm 20 thành viên thuộc đại diện lãnh đạo các khối, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện trực tiếp tham gia chỉ đạo diễn tập. Nhờ quán triệt chặt chẽ và phối hợp đồng bộ, qua kiểm tra, khâu diễn tập chiến đấu trị an tại các địa phương đạt mục tiêu đề ra, các xã đều đạt loại khá”. Công tác giáo dục quốc phòng cũng được tăng cường trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện đã đưa đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho 1 cán bộ thuộc đối tượng 2 (cán bộ chủ chốt của huyện); bồi dưỡng kiến thức cho 21 đồng chí thuộc đối tượng 3 (trưởng/phó phòng cấp ngành, chủ tịch/bí thư xã…) và dự kiến tháng 8, sẽ tổ chức bồi dưỡng cho nhóm đối tượng 4 (chuyên viên cấp huyện, hiệu trưởng/hiệu phó các trường học) với 240 đồng chí. Bên cạnh đó, Ban CHQS huyện còn chủ động triển khai chương trình giáo dục quốc phòng cho hàng vạn học sinh thuộc 4 trường THPT trên địa bàn, nhằm giúp các em nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm, nghĩa vụ công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu trở thành những công dân tốt.

Đại Lộc tổ chức lễ giao quân đầu năm.Ảnh: H.LIÊN
Đại Lộc tổ chức lễ giao quân đầu năm.Ảnh: H.LIÊN

Xây dựng và phòng thủ

Thực hiện tốt Nghị định 77 của Chính phủ về xây dựng nền QPTD gắn với ANND, Ban CHQS huyện và ngành Công an huyện thường xuyên phối hợp làm tốt công tác nhiệm vụ, tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng nhằm trao đổi, thông tin nhiệm vụ, mục tiêu, tình hình mới. Công tác phối hợp này cũng được triển khai, quán triệt tại các địa phương. Đại Tân là một trong những địa phương làm tốt công tác xây dựng QPTD gắn với ANND. Ông Mai Nhơn - Chủ tịch UBND xã Đại Tân cho hay, thực hiện chỉ đạo của Ban CHQS huyện và các cấp ngành, Đại Tân đã xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an xã - Ban chỉ huy Quân sự xã thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Quy chế này tạo sức mạnh tổng hợp của 2 lực lượng, thực hiện tốt công tác an ninh quốc gia theo phương châm “Kiên quyết, thận trọng, túc trực, chủ động” trên cơ sở pháp luật, tôn trọng quyền và lợi ích của tập thể, tổ chức, cá nhân.

Đại Lộc còn chú trọng xây dựng khu vực, công trình phòng thủ, công sự chiến đấu, duy tu và bảo dưỡng một số công trình phòng thủ. Cụ thể, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện đã tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh phí củng cố 2 lô cốt trong khu vực phòng thủ huyện. Ngành quân sự cũng tổ chức khảo sát căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương để tham mưu cho huyện đầu tư nâng cấp, bảo dưỡng. Ngoài ra còn khảo sát một số khu vực phòng thủ phục vụ nhiệm vụ, mục tiêu chiến lược của quốc phòng. Từ đầu năm tới nay, huyện cũng đã hỗ trợ kinh phí làm mới một số mô hình học cụ phục vụ cho ngành quân sự - quốc phòng. “Có thể nói, các cấp lãnh đạo huyện rất quan tâm đến công tác xây dựng nền QPTD - ANND. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, vai trò và năng lực của bộ máy chính quyền được tăng cường; việc xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn huyện có sự chuyển biến về lượng; cùng với đó, công tác dân vận của tổ chức mặt trận và các đoàn thể đã và đang tập trung hướng mạnh về cơ sở… mục tiêu là tạo sức mạnh tổng hợp thế trận lòng dân” - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nguyễn Như Thiện nói.

“Đại Lộc luôn chú trọng đẩy mạnh công tác QPTD. Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều biện pháp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định xã hội. Nhiều năm liền, Đại Lộc được công nhận là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, được Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và UBND tỉnh khen thưởng” - ông Mai Đình Lự - Bí thư Huyện ủy Đại Lộc nói.

HOÀNG LIÊN

HOÀNG LIÊN