Nhà nông rầu lòng vì rau màu hư hại sau mưa lũ

VĂN SỰ - PHI THÀNH 19/09/2013 21:27

(QNO) - Chiều nay 19.9, nước lũ bắt đầu rút chậm, chúng tôi tìm về những vùng bị ngập úng nặng của huyện Duy Xuyên và nghe không ít tiếng thở dài của nhà nông vì hàng loạt diện tích lúa, rau màu của họ bị hư hại do cơn bão số 8 gây nên...

Hơn 16 giờ chiều, trời vừa mưa vừa nắng, trên vùng rau chuyên canh VietGap thuộc thôn Lang Châu Bắc (xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) chúng tôi thấy rất nhiều ruộng trồng cà tím bị chết héo. Mệt mỏi đưa tay hái mót những quả cà non còn sót lại, ông Đặng Sang – một người dân địa phương cho biết, vụ này gia đình ông trồng 4 sào cà tím trên xứ đồng Bà Thụ. Nhờ nguồn nước đảm bảo, thời tiết thuận lợi nên vuờn cà phát triển tốt, ra trái nhiều hơn mọi năm. Ông Sang nói: “Theo dự kiến, cuối tháng 9 này, vợ chồng tôi sẽ thu hoạch rộ toàn bộ diện tích cà. Với giá bán hiện nay dao động từ 2-3 nghìn đồng/kg thì có tệ chi tôi cũng bỏ túi hơn 50 triệu đồng. Nhưng ai ngờ mưa bão đến sớm làm tiêu tan mọi công sức bấy lâu nay. Không chỉ vậy, ít nhất 15 triệu đồng vốn đầu tư cho việc mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu cũng mất luôn. Bây giờ, tranh thủ hái những quả còn sót lại để bán, kiếm được đồng nào hay đồng đó”.

Ông Lê Quý Thu (xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) phá bỏ giàn mướp bị mưa lũ làm hư hại để cải tạo đất trồng lại.
Ông Lê Quý Thu (xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) phá bỏ giàn mướp bị mưa lũ làm hư hại để cải tạo đất trồng lại. Ảnh: THÀNH SỰ

Trên xứ đồng Cồn Bè, vợ chồng ông Lê Quý Thu cũng đang khẩn trương phá bỏ gần 2 sào mướp vừa ra trái non để chuẩn bị trồng lại. Ông Thu lắc đầu: “Mấy ngày nay mưa dầm dề, nước ngập sâu khiến toàn bộ diện tích mướp của tôi chết sạch. Chưa tính công bỏ ra chăm sóc thì riêng tiền mua giống, phân bón đã ngốn hết gần 1,5 triệu đồng”. Không riêng gì cà, mướp bị chết héo mà nhiều diện tích bầu, mồng tươi người dân thôn Lang Châu Bắc và một số vùng khác thuộc xã Duy Phước vừa gieo trồng cũng đã hư hại hoàn toàn vì mưa lũ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đào - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Phước cho biết, ngay trong sáng nay 19.9, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp xuống địa bàn tìm hiểu, thống kê mức độ thiệt hại trên từng cánh đồng. Ông Đào nói: “Trong tổng số 45ha rau quả chuyên canh của xã Duy Phước thì hiện đã có 12ha bị bão lũ làm hư hại nghiêm trọng, tập trung nhiều nhất trên địa bàn các thôn Câu Lâu Đông, Câu Lâu Tây, Triều Châu, Hòa Bình. Riêng tại vùng rau trồng theo tiêu chuẩn VietGap ở thôn Lang Châu Bắc thì đã có ít nhất 2ha bị mất trắng”. 

Mướp non của người dân bị ngập úng hư hại. Ảnh: THÀNH SỰ
Mướp non của người dân bị ngập úng hư hại. Ảnh: THÀNH SỰ

Trong khi đó, ở 2 xã vùng cát là Duy Nghĩa và Duy Hải, nhiều diện tích lúa cấy kỳ của hàng trăm hộ dân bị ngập úng nặng. Theo thống kê sơ bộ, tại 2 địa phương này đã có ít nhất 64 ha lúa bị ngập úng, tập trung ở các thôn Thuận An, Sơn Viên (xã Duy Nghĩa) và Tây Sơn Tây, Tây Sơn Đông (xã Duy Hải). Đây là những vùng trũng thấp và là khu vực thuộc diện quy hoạch vùng tái định cư nên nước thoát rất chậm. Theo ông Nguyễn Tấn Lực - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, để giảm thiểu thiệt hại, hiện nay người dân đang khẩn trương bơm nước tháo úng cho cây lúa. Đồng thời, đào các khe, rãnh để đưa nước ra khỏi ruộng càng sớm càng tốt. Cạnh đó, lãnh đạo địa phương yêu cầu cán bộ khuyến nông xã, thôn hướng dẫn nông dân cách chăm sóc lúa ngay sau khi ráo nước và tích cực áp dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm giúp cây lúa nhanh hồi phục...

VĂN SỰ - PHI THÀNH

VĂN SỰ - PHI THÀNH