Hội nghị cấp cao thường niên Quảng Nam – Sê Kông năm 2013: Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

HỮU PHÚC 02/08/2013 15:01

(QNO) - Hôm nay (2.8), tại tỉnh Sê Kông - Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam tham dự hội nghị thường niên Quảng Nam - Sê Kông năm 2013. Về phía lãnh đạo tỉnh Sê Kông, có sự tham dự của đồng chí Khăm - phởi Bút - đa - viêng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Sê Kông.

Lãnh đạo tỉnh Sê Kông đón tiếp đoàn Quảng Nam tham dự hội nghị cấp cao thuờng niên năm 2013.
Lãnh đạo tỉnh Sê Kông đón tiếp đoàn Quảng Nam tham dự hội nghị cấp cao thuờng niên năm 2013.

Báo cáo kết quả nội dung biên bản hợp tác giữa hai tỉnh Quảng Nam - Sê Kông từ hội nghị cấp cao năm 2012 đến nay, cho thấy hai địa phương đã có sự hợp tác toàn diện, sâu sắc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh -quốc phòng. Về Dự án tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào (tuyến Quảng Nam - Sê Kông) đã xây dựng hoàn thành 60/60 cột mốc; xây dựng cột mốc 701 tại vị trí mới. Quảng Nam giúp Sê Kông quy hoạch chi tiết 1/2000 ở khu vực cửa khẩu Đắc Tà Óoc, đầu tư xây dựng cặp cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh trao tặng thưởng Huân chương độc lập,  Huân và Huy chương cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Sê Kông.
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh trao tặng thưởng Huân chương độc lập, Huân và Huy chương cho các tập thể, cá nhân của tỉnh Sê Kông.

Năm 2012, Quảng Nam tiếp nhận đào tạo 20 học viên của tỉnh Sê Kông sang học. Ngoài ra, giữa các ngành, địa phương của hai tỉnh còn trao đổi thông tin, giao lưu hợp tác, giúp nhau phát triển kinh tế - xã hội. Tại hội nghị, hai bên đã thông báo, trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội và tiềm năng của mỗi tỉnh; thảo luận phương hướng hợp tác trong thời gian tập trung vào trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý và phát triển công nghiệp – thương mại, tiếp tục thúc đẩy và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai tỉnh xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, dịch vụ, sản xuất, chế biến nông sản, khai khoáng; ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa nhằm mở rộng thị trường mua bán hai chiều; tuần tra song phương đường biên giới.

Quang cảnh hội nghị của 2 tỉnh và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) và huyện Lạ Màm (Sê Kông).
Quang cảnh hội nghị của 2 tỉnh và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa lãnh đạo TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) và huyện Lạ Màm (Sê Kông).

Các ngành của tỉnh Quảng Nam thông tin thêm về tiến độ xây dựng hạ tầng cơ sở, trạm kiểm soát ở cửa khẩu Đắc Tà Óoc, nguồn vốn hỗ trợ tỉnh Sê Kông. Trong khuôn khổ của hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh Quảng Nam – Sê Kông, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) và huyện Lạ Màm (Sê Kông) ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác năm 2013.

Lãnh đạo hai tỉnh ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác.
Lãnh đạo hai tỉnh ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh nhấn mạnh, thời gian đến, hai tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện Hiệp định về Quy chế biên giới giữa hai nước; phối hợp giải quyết tốt việc di cư tự do và kết hôn không giá thú khu vực biên giới theo thỏa thuận của hai Chính phủ vừa ký kết; hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng và bố trí lực lượng kiểm soát, quản lý đảm bảo cho hoạt động của cặp cửa phụ Tây Giang - Kà Lừm. Ngoài ra, Quảng Nam sẽ hỗ trợ 100 bộ máy vi tính, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ tỉnh Sê Kông.

TP.Tam Kỳ và huyện Lạ Màm ký biên bản hợp tác.
TP.Tam Kỳ và huyện Lạ Màm ký biên bản hợp tác.

Trước đó, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh đã tặng thưởng Huân chương độc lập, Huân chương, Huy chương hữu nghị cho các tập thể và cá nhân tỉnh Sê Kông. Dịp này, tỉnh Sê Kông hỗ trợ cho Quảng Nam 200 triệu kíp (560 triệu đồng) xây dựng khu căn cứ cách mạng Hạ Lào tại huyện Phú Ninh.

HỮU PHÚC

HỮU PHÚC