Tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

NGUYÊN ĐOAN 16/07/2013 07:48

Hôm qua 15.7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các ngành, địa phương để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Chủ tịch UBND Lê Phước Thanh chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang, Huỳnh Khánh Toàn cùng dự.

Theo báo cáo, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng ước thực hiện 6.397 tỷ đồng, bằng 50,4% kế hoạch năm, tăng 10,9% so 6 tháng đầu năm 2012. Cơ cấu các ngành kinh tế trong GDP tiếp tục chuyển dịch tích cực. Công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm gần 83%; nông lâm thủy sản chiếm 17%. Giá cả, thị trường, chỉ số giá ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát chung của cả nước. Lãi suất cho vay tiếp tục giảm. An sinh xã hội được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; trật tự an toàn giao thông được cải thiện... Tuy nhiên, theo Sở Tài chính, kết quả thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2013 tuy có tăng so với cùng kỳ năm trước (5,9%) nhưng chủ yếu là do các khoản thuế được Trung ương giãn thu năm trước, nay thu vào quý I. Thực tế các khoản thu lớn như thu từ ô tô Trường Hải, thủy điện, khai thác vàng, thu xuất nhập khẩu… gặp nhiều khó khăn, không đạt tiến độ. Nếu 6 tháng cuối năm 2013, tình hình thu chi không được cải thiện thì thu ngân sách nhà nước năm 2013 trên phạm vi toàn tỉnh khó có khả năng đạt được dự toán đề ra. Dự báo cả năm 2013 sẽ hụt thu nội địa 378 tỷ đồng, gồm hụt thu thuế các loại 300 tỷ đồng, hụt thu sử dụng đất là 78 tỷ đồng.

Báo cáo của lãnh đạo các huyện, thành phố cho thấy trong 6 tháng đầu năm các chỉ tiêu phát triển chung của các địa phương đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Ông Nguyễn Văn Lúa - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, 6 tháng đầu năm, về cơ bản TP.Tam Kỳ đã đạt các chỉ tiêu phát triển đã đề ra. Đây là điều kiện để địa phương tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, các khoản thu liên quan đến lĩnh vực đất đai của địa phương đang gặp nhiều khó khăn bởi tác động bất lợi của thị trường bất động sản, làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu ngân sách. Còn ông Nguyễn Văn Trúc - Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cho rằng hiện nay nhiều doanh nghiệp đang có nhu cầu đầu tư vào các địa phương, tuy nhiên do không chủ động được quỹ đất sạch nên chưa thu hút được sự quan tâm đầu tư của doanh nghiệp. Do đó, tỉnh cần sớm có cơ chế để tạo các quỹ đất sạch tại các địa phương nhằm kích thích khả năng thu hút đầu tư của doanh nghiệp…

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo các sở ban ngành giải đáp kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh cho rằng các vấn đề mà lãnh đạo các địa phương nêu ra tại hội nghị cơ bản được giải đáp cụ thể. Các kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm của tỉnh là khá tốt. Kết quả này dù chưa đạt được như kết hoạch đề ra nhưng đây là nỗ lực rất lớn của toàn tỉnh trong tình hình khó khăn chung. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh nhấn mạnh, thời gian tới, bên cạnh thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp đã đặt ra, các địa phương cần chú trọng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư bằng cách cải cách các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng. Lãnh đạo các địa phương cần tập trung phối hợp giải quyết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ngoài ra, cần chú trọng đến yếu tố môi trường, kiên quyết không cấp phép đối với các dự án gây ảnh hưởng đến môi trường. Công tác đảm bảo an toàn giao thông cần chú trọng phân cấp quản lý, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội...

NGUYÊN ĐOAN

NGUYÊN ĐOAN