Bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho người dân khi thu hồi tài sản trên đất

VĂN PHƯỚC 17/06/2013 20:30

(QNO) - Sáng 17.6, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội tập trung thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham gia trong phiên thảo luận, đại biểu Ngô Văn Minh - đoàn Quảng Nam quan tâm 3 vấn đề lớn: Nhà nước thu hồi đất, tổ chức phát triển quỹ đất, quỹ phát triển đất và về công chứng chứng thực.

Về các trường hợp nhà nước thu hồi đất, theo đại biểu Ngô Văn Minh, Chính phủ và nhân dân cả nước hết sức quan tâm đến việc thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Trên thực tế thời gian qua, việc thu hồi đất vào mục đích trên đã bị lạm dụng, xảy ra nhiều sai phạm, tiêu cực, làm phát sinh nhiều khiếu kiện. Để khắc phục những hạn chế bất cập trên, điểm mới của dự thảo luật lần này là đã chi tiết hóa nội dung thành các quy định cụ thể tại các Điều 60, 61, 62 và đã phân biệt rất rõ trong 3 trường hợp: thu hồi đất khi được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; thu hồi đất thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và được HĐND cấp tỉnh thông qua. Tuy nhiên, đại biểu Minh đề nghị khi thu hồi đất và tài sản gắn liền trên đất thì cần tách bạch rõ việc thu hồi đất bằng quyết định thu hồi đất riêng và về tài sản phải bồi thường thiệt hại thoả đáng cho người dân theo nguyên tắc thỏa thuận bằng một quyết định hành chính riêng…


VĂN PHƯỚC

VĂN PHƯỚC