Đại Lộc gặp khó khi triển khai cơ chế "một cửa" ở cấp xã

Bích Liên 31/05/2013 08:12

Chiều qua 30.5, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có buổi làm việc với UBND huyện Đại Lộc về tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tổ chức, hoạt động của bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả theo mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông”. Theo báo cáo của UBND huyện, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Đại Lộc xảy ra 23 vụ phạm pháp hình sự, đã điều tra làm rõ 17/23 vụ. Về công tác cán bộ, Đại Lộc đã cử 7 công chức đi đào tạo sau đại học, 122 cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã đi đào tạo đại học. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã của huyện là 395 người, trong đó có 283 cán bộ, công chức đạt 3 chuẩn (chuẩn về học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị). Đối với cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, dù đã triển khai trên địa bàn từ năm 2009, tuy nhiên đến nay cơ chế này ở cấp xã chưa phù hợp với quy định, do thiếu biên chế, thiếu chức danh người tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính nên công chức chuyên môn cấp xã phải vừa trực tiếp giải quyết hồ sơ, hướng dẫn thủ tục kiêm tiếp nhận hồ sơ.

Trước đó, Đoàn công tác của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc, tìm hiểu thực tế tại UBND thị trấn Ái Nghĩa về những nội dung trên.

Bích Liên

Bích Liên