Chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nhóm hộ

13/12/2012 01:24

Quy định mới về cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nhóm hộ ở xã Ma Cooih (Đông Giang) vừa được UBND tỉnh ban hành, với sự hỗ trợ thực hiện thí điểm của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Cơ chế này áp dụng tại 5 thôn gồm A Đền, A Dớ, A Zal, Trơ Gung, Tà Rèng.

Cụ thể, nhóm hộ được lập theo từng thôn, có nhà ở gần nhau hoặc cùng tộc họ để tiện tuần tra rừng, giám sát kết quả lao động lẫn nhau; được chi trả tiền 3 tháng/lần, sau đó trích 20 - 40% làm vốn đầu tư sản xuất, còn lại chia nhau. Việc thí điểm chi trả theo nhóm hộ nhằm tìm ra phương thức phù hợp với tập quán sản xuất, sinh hoạt của đồng bào thiểu số tại địa phương và điều kiện tài chính. 

Trước đó, các thôn A Sờ, A Bông (cùng xã Ma Cooih) đã được Dự án GASF/Winrock International hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính, nhưng theo phương thức chi trả từng hộ. 

P.V