Môi trường

Phước Sơn kiến nghị giải quyết tình trạng "tái chiếm" mỏ khoáng sản hết phép

Nguyễn Đoan 02/07/2024 14:25

(QNO) – Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn đang gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Quy trình đóng cửa mỏ đối với khu vực khai thác khoáng sản vàng gốc chưa đảm bảo hiệu quả nên một số đối tượng dễ dàng đào, khui lại các cửa hầm để hoạt động khai thác trái phép.

Đó là báo cáo của lãnh đạo huyện Phước Sơn tại hội nghị giao ban công tác nội chính 6 tháng đầu năm của Thường trực Tỉnh ủy tổ chức chiều qua 1/7. Tại hội nghị, Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá, công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản ở một số địa phương chưa tốt, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

to mo vang phuoc son
Người dân khai thác vàng tại khu vực sông Trường (xã Phước Hiệp). Ảnh: P.V

Liên quan đến công tác này, ông Đoàn Văn Thông – Bí thư Huyện ủy Phước Sơn cho biết, trong 6 tháng đầu năm, địa phương đã tổ chức 18 đợt kiểm tra, truy quét tại các điểm khai thác khoáng sản có phép và không phép tại khu vực bãi 5A, bãi Khe Tăng (xã Phước Thành), bãi Cây Đa (xã Phước Lộc), bãi 38 (xã Phước Hòa), xã Phước Xuân (khu vực dọc Sông Đăk Mi 4), xã Phước Hiệp (khu vực ngã ba Đông Dương), xã Phước Đức.

Trong quá trình truy quét đã phá hủy nhiều phương tiện, máy móc sử dụng để khai thác khoáng sản trái phép (80 lán trại, 25 tấm bạt, 29 máy nổ, 10 củ điện, 26 cối xay, 4 cối dập, 4 máy tời, 4 dàn khoan hơi, 1 dàn rùng, 4 xe rùa, khoảng 1.000m ống nước và 800m dây điện).

Nhiều địa điểm, vị trí đã được chỉ đạo chốt chặn nhằm ngăn chặn các đối tượng tiếp tục quay lại hoạt động khoáng sán trái phép. Sau khi hoàn thành việc truy quét, lực lượng chức năng bàn giao địa bàn lại cho UBND các xã để tiếp tục quản lý, đồng thời chỉ đạo gắn trách nhiệm đối với người đứng đầu cấp xã nếu để xảy ra hoạt động khoáng sản trái phép tái diễn.

Đến nay trên địa bàn huyện Phước Sơn chưa phát sinh các vụ án, vụ việc phức tạp hay điểm nóng, nổi cộm liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, theo ông Thông, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Quy trình đóng cửa mỏ đối với khu vực khai thác khoáng sản vàng gốc còn chưa đảm bảo hiệu quả (chỉ dùng đất đá để lấp các miệng hầm chứ không đánh sập, phun bê tông) nên một số đối tượng dễ dàng đào, khui lại các cửa hầm để hoạt động khai thác trái phép.

Hầu hết các điểm khai thác khoáng sản vàng gốc phân bố ở vùng sâu, vùng núi hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn cũng ảnh hưởng lớn đến việc kiểm tra, truy quét, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Việc giám sát, kiểm soát sản lượng thực tế khai thác của các doanh nghiệp cũng rất khó khăn. Đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, không có việc làm, thu nhập không ổn định (toàn huyện còn 1.933 hộ nghèo, trong đó chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số) nên một số người dân bất chấp nguy hiểm khai thác vàng tại một số điểm mỏ cũ, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý của địa phương...

“Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn kính đề nghị Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh sớm giải quyết dứt điểm các thủ tục đối với các điểm mỏ khai thác khoáng sản hết phép khai thác đã lâu, như bãi Vườn Rau (xã Phước Lộc), Khe Tăng (xã Phước Thành) để thuận lợi trong quá trình quản lý của các ngành chức năng cũng như địa phương.

Đồng thời chỉ đạo tiếp tục thanh tra, kiểm tra các cơ sở đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường và hỗ trợ địa phương trong việc kiểm tra các cơ sở phát sinh vấn đề về môi trường khi có phản ánh của người dân, chính quyền địa phương trên địa bàn huyện; định hướng các giải pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp đối với khu vực miền núi chưa có dịch vụ vệ sinh để xử lý đảm bảo theo quy định” – ông Thông kiến nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn rà soát, nắm lại tình hình, có đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với từng địa điểm, báo cáo trực tiếp với tỉnh để có ý kiến chỉ đạo.

Cuối tháng 7 này, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe chuyên đề, nghiên cứu lại cách thức quản lý khoáng sản nói chung, trong đó có khai khác vàng nói riêng với tinh thần vào cuộc hết sức quyết liệt để ngăn chặn, tập trung xử lý dứt điểm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, không để kéo dài.

Nguyễn Đoan