Giáo dục - Việc làm

‏Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng ký kết hợp tác với Công ty SGI VINA (Hàn Quốc)‏

NGUYỄN THANH BÌNH 27/07/2024 15:22

‏(QNO) - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Công ty SGI VINA - thành viên của Tập đoàn SGI, Hàn Quốc vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với sự chứng kiến của ông Kang Boo Sung - Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng.‏

17220595198641089898952842570220.jpg
PGS.TS Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng (cầm bảng MOU bên phải) và Tổng Giám đốc SGI VINA Jeff Seung Tae (cầm MOU bên trái) tại lễ ký hợp tác. Ảnh: N.T.B

PGS.TS Trần Hữu Phúc - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng'‏ cho biết: "Việc hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) mở ra thêm nhiều cơ hội đem lại lợi ích chung, trong đó phía doanh nghiệp sẵn sàng tiếp nhận sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng đến thực tập, trải nghiệm và làm việc, không những tại SGI VINA mà còn mở rộng ra các chi nhánh của Tập đoàn SGI ở nhiều quốc gia khác sau tốt nghiệp".‏

‏Theo nội dung MOU, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trọng tâm tạo cơ hội cho sinh viên thực tập, trải nghiệm để phát triển chuyên môn, kỹ năng mềm, phối hợp tổ chức các chương trình Internship, kể cả việc thực tập sinh được trả lương và các chính sách sử dụng lao động tại các doanh nghiệp nước ngoài.‏

‏Cũng theo PGS.TS Trần Hữu Phúc, hợp tác quốc tế và hợp tác doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp uy tín nước ngoài là một trong những trụ cột của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, gắn kết phục vụ cộng đồng.‏

‏Ông Bang Jeff Seung Tae - Tổng giám đốc Công ty TNHH SGI VINA cho biết, SGI VINA là thành viên thuộc Tập đoàn SGI của Hàn Quốc, nhà cung cấp nam châm (làm từ đất hiếm) cho Tập đoàn Hyundai Hàn Quốc và Tập đoàn Vinfast để làm xe điện. ‏

NM tại KCN BACCHULAI
Nhà máy sản xuất nam châm từ tính của Công ty TNHH SGI VINA đang được xây dựng tại KCN Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay, SGI VINA đang triển khai Dự án nhà máy sản xuất nam châm từ tính quy mô khoảng 80 triệu USD, tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, dự kiến năm 2025 bắt đầu sản xuất đạt sản lượng 5.000 tấn nam châm cao cấp/năm, đảm bảo cho nhu cầu sản xuất khoảng hai triệu xe điện.‏

NGUYỄN THANH BÌNH