Điều tra theo thư bạn đọc

Điểm mổ heo nhiều "không" ở Đại Nghĩa

KHẢI KHIÊM 02/08/2024 13:43

Sau đơn phản ánh của công dân về việc hộ ông Trần Công Lộc (trú thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa) mổ heo gây tiếng ồn, xả nước thải làm ô nhiễm môi trường sống, ngành chức năng của huyện Đại Lộc và địa phương đã vào cuộc kiểm tra, yêu cầu khắc phục triệt để.

ẢNH 1
Điểm mổ heo của hộ ông Trần Công Lộc. Ảnh: K.K

Ông Trần Công Cấp (trú thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa) vừa gửi đơn khiếu nại đến UBND huyện, cơ quan báo đài để phản ánh gia đình ông Trần Công Lộc có lò giết mổ heo trong khu dân cư gây ô nhiễm.

Ông Cấp cho biết, nhiều năm nay, gia đình ông Lộc mua heo về giết mổ tại nhà; khoảng cách khu vực giết mổ cách vách nhà ông Cấp chưa đến 2m. Mỗi đợt, ông Lộc mua heo về trữ lại gần 10 con; mỗi ngày mổ 1 - 2 con heo, dịp tết lên đến 2 - 4 con heo. Hoạt động này của gia đình ông Lộc gây ô nhiễm môi trường lẫn tiếng ồn.

Bên cạnh đó, ông Lộc xả nước thải, chất thải liên quan đến hoạt động giết mổ heo chưa qua xử lý, xả trực tiếp ra vườn sau nhà và cho chảy ra khu vực bàu Lá. “Tôi đã nhiều lần trao đổi với ông Lộc để có hướng xử lý thu gom nước thải, không gây ảnh hưởng môi trường sống chung quanh nhưng ông Lộc không khắc phục” - ông Cấp nói.

Trước thực trạng trên, ngày 21/5/2024, ông Cấp đã gửi đơn khiếu nại lên UBND xã Đại Nghĩa. Sau đó, lãnh đạo UBND và các thành viên liên quan của xã Đại Nghĩa đã mời ông Cấp và ông Lộc đến làm việc.

Tuy nhiên, ông Cấp chưa đồng tình hoàn toàn với kết luận của người chủ trì, vì cho rằng chỉ khắc phục ô nhiễm môi trường là chưa đủ. Do đó, ông Cấp tiếp tục gửi đơn đến UBND huyện Đại Lộc, ngành chức năng, cơ quan báo đài.

ẢNH 2
Nước thải được hộ gia đình xả ra ngoài vườn, đọng lại màu đen kịt. Ảnh: K.K

Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện Đại Lộc, đoàn kiểm tra dưới sự chủ trì của lãnh đạo Phòng NN&PTNT, có sự tham gia của lãnh đạo Phòng TN-MT, chính quyền địa phương đã làm việc với ông Trần Công Lộc.

Ông Lộc thừa nhận hành nghề giết mổ heo từ năm 2020 đến nay, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có nộp thuế môn bài hàng năm, không có cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm, không có đăng ký kế hoạch môi trường. Mỗi lần nhập heo về khoảng 4 - 5 con, bình quân giết mổ 1 con/đêm. Hộ gia đình này chưa xây dựng hầm xử lý chất thải, chỉ có đặt ống nước thải ra vườn.

ảnh 4
Vị trí chỗ nhốt trữ heo, lò giết mổ cách cửa sổ nhà ông Cấp (bên trái) không xa. Ảnh: K.K

Đại diện xã Đại Nghĩa cho biết, lò mổ heo của ông Lộc là điểm giết mổ gia súc nhỏ lẻ, quá trình hoạt động không đảm bảo môi trường, gây tiếng ồn. Địa phương đã từng yêu cầu ông di dời địa điểm nhốt heo ra phía sau vườn; khắc phục việc xả thải gây ô nhiễm môi trường...

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Lộc tiếp tục thực hiện các giải pháp không gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn; tuân thủ theo quy định tại khoản 2, Điều 69 của Luật Thú y về yêu cầu vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật trên cạn, sơ chế, chế biến sản phẩm động vật.

Thực hiện ký cam kết theo quy định tại Thông tư số 17 ngày 31/10/2018 của Bộ NN&PTNT quy định về phương thức quản lý điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT.

Đoàn yêu cầu ông Lộc khắc phục triệt để, nếu không thực hiện thì bắt buộc phải đăng ký vào hoạt động tại lò giết mổ tập trung tại thị trấn Ái Nghĩa.

KHẢI KHIÊM