Kinh tế

Hợp tác xã ở Quảng Nam phải chủ động, linh hoạt trong cơ chế thị trường

NHÃ PHƯƠNG 26/08/2024 09:18

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh như vậy trong cuộc đối thoại trực tuyến với lãnh đạo các hợp tác xã trên địa bàn Quảng Nam vào cuối tuần qua.

a.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra mô hình hoạt động của HTX Duy Sơn (Duy Xuyên) hồi đầu tháng 8/2024. Ảnh: PV

Mở đầu cuộc đối thoại, ông Lê Ngọc Trung - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh cho biết, tính đến ngày 30/6/2024, trên địa bàn Quảng Nam có 652 HTX và 1 Liên hiệp HTX hoạt động trên các lĩnh vực.

Trong đó, nông nghiệp 414 HTX, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 34 HTX, thương mại - dịch vụ 145 HTX, 3 quỹ tín dụng nhân dân và 56 HTX khác.

Tuy nhiên, trong xu thế hội nhập quốc tế, hội nhập khu vực ngày càng sâu rộng, các HTX đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong tìm kiếm thị trường, tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh, khó khăn trong tiếp cận các cơ chế chính sách về đất đai, tín dụng, nhân lực...

Nhiều kiến nghị

Tham gia đối thoại, ông Nguyễn Văn Tấn - Giám đốc HTX Duy Sơn (Duy Xuyên) kiến nghị tỉnh bổ sung chỉ tiêu thu hút cán bộ trẻ có trình độ về làm việc ở HTX giai đoạn 2021 - 2025.

Bởi, quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2406 (ngày 23/8/2021) là thu hút khoảng 120 người thì đến tháng 5/2024 đã hết chỉ tiêu ưu đãi. Tương tự, HTX Thương mại Điện Thọ (Điện Bàn) cũng đề xuất tỉnh quan tâm hỗ trợ thu hút lao động trẻ về làm việc cho HTX.

b.jpg
Nhiều HTX kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Ảnh: PV

Lãnh đạo một số HTX ở Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn đề nghị HĐND và UBND tỉnh xem xét cho điều chỉnh tăng giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi. Vì sử dụng đơn giá hiện nay là thấp so với mặt bằng chung, trong lúc chi phí đầu vào đã tăng cao.

HTX Nông nghiệp Điện Thọ 2 (Điện Bàn) thông tin, trạm bơm Bến Hục được UBND thị xã Điện Bàn bàn giao cho HTX khai thác, vận hành phục vụ công tác thủy lợi từ vụ hè thu năm 2006 đến nay.

Bắt đầu từ năm 2009, trạm bơm bị bồi lấp, đến thời điểm này bồi lấp hơn 300m chiều ngang nên việc vận hành gặp rất nhiều khó khăn.

HTX Nông nghiệp - kinh doanh tổng hợp Đại Hiệp (Đại Lộc) phản ánh, hồ chứa nước Trà Cân cung cấp nước tưới cho 90ha lúa của các xã Đại Hiệp, Đại Nghĩa và thị trấn Ái Nghĩa. Tỉnh cần xem xét hỗ trợ đầu tư hệ thống kênh mương kiên cố để phục vụ sản xuất.

Bà Huỳnh Thị Thu Thủy - đại diện HTX chế biến nông sản thực phẩm Bà Ba Hội (Tam Kỳ) kiến nghị Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh thời gian tới cần xem xét mở rộng điều kiện cho vay thế chấp, cụ thể là nên thẩm định tài sản gắn liền trên đất để các HTX có điều kiện vay vốn ưu đãi nhiều hơn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị thời gian tới các đơn vị liên quan của tỉnh và chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các HTX tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Về phía các HTX, phải chủ động, linh hoạt hơn trong việc định hướng phát triển sản xuất - kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm...

Giải đáp từ cơ quan chức năng

Liên quan đến vấn đề hỗ trợ thu hút cán bộ trẻ có trình độ về làm việc ở HTX, ông Lê Ngọc Trung cho biết, tại Điều 9 Nghị quyết số 25 (ngày 22/7/2021) của HĐND tỉnh về quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 thì quy mô thực hiện việc thu hút lao động trẻ về làm việc tại HTX là khoảng 120 người có trình độ từ cao đẳng trở lên.

c.jpg
Các HTX cần linh hoạt trong việc đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm. Ảnh: PV

Sau 3 năm thực hiện, đến nay đã thu hút được 120 lao động trẻ có trình độ cao đẳng trở lên về làm việc tại các HTX trên địa bàn toàn tỉnh (đạt 100% chỉ tiêu).

“Tuy nhiên, hiện nay nhiều HTX trên địa bàn Quảng Nam có nhu cầu thu hút cán bộ trẻ về làm việc. Liên minh HTX tỉnh đang kiểm tra, đánh giá lại hiệu quả của việc thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại các HTX để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh và HĐND tỉnh bổ sung chỉ tiêu thu hút” - ông Trung nói.

Đối với kiến nghị của nhiều HTX về việc tăng tiền hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, ông Trần Văn Noa - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam cho hay, ngày 13/3/2023 UBND tỉnh ban hành Công văn số 1326 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 27 (ngày 30/12/2022) của Bộ NN&PTNT.

Theo đó, yêu cầu các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn và đơn vị khai thác công trình thủy lợi xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của cấp huyện theo quy định tại Thông tư số 27 trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

d.jpg
Các ngành, các cấp cần quan tâm hỗ trợ các HTX trong việc xúc tiến thương mại, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: PV

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thủy lợi cơ sở tham khảo, vận dụng nội dung quy định tại Thông tư số 27 để xây dựng và thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật, đảm bảo phù hợp với thực tiễn quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại địa phương.

Thế nhưng, đến nay chưa có địa phương nào triển khai thực hiện việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các công trình thủy lợi do các tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác vận hành nên chưa có cơ sở để các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đơn giá, giá dịch vụ, dự toán kinh phí về hỗ trợ giá theo quy định.

Liên quan đến kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương thuộc hồ chứa nước Trà Cân, ngày 20/3/2024, Sở NN&PTNT đã có Công văn số 736 đề nghị UBND huyện Đại Lộc chỉ đạo Ban Quản lý dự án và trật tự xây dựng huyện phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trước khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định. Sau khi dự án được thẩm định, phê duyệt sẽ sớm triển khai.

Về trạm bơm Bến Hục (Điện Thọ, Điện Bàn) bị bồi lấp nghiêm trọng, ông Trần Văn Noa cho biết, trên cơ sở đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn tại Tờ trình số 226 (ngày 21/6/2021), UBND tỉnh đã có chủ trương cho phép lập phương án kỹ thuật nạo vét bồi lấp kênh dẫn vào bể hút trạm bơm Bến Hục tại Công văn số 4142 (ngày 7/7/2021). Đề nghị UBND thị xã Điện Bàn nghiên cứu tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định.

NHÃ PHƯƠNG