Đời sống

Người dân lo lắng vì sạt lở bờ sông Thu Bồn

BÍCH LIÊN 17/09/2024 07:55

Hàng trăm hộ dân thôn Nhị Dinh 3 (xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn) lo lắng trước thực trạng sông Thu Bồn sạt lở nhiều năm qua. Đáng chú ý, nhiều nhà cửa, vườn tược của người dân hiện chỉ cách bờ sông một đoạn ngắn.

Nhiều nhà dân chỉ cách vùng sạt lở từ 100-150m. Ảnh: BÍCH LIÊN
Bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: BÍCH LIÊN

Sạt lở nhanh

Lâu nay, người dân có đất sản xuất, nhà cửa, vườn tược trên địa bàn thôn Nhị Dinh 3 lo lắng trước tốc độ sạt lở bờ sông ngày càng nhanh và phức tạp.

Ngày trước, mảnh đất ven sông Nhị Dinh 3 rất rộng và trù phú, người dân trồng lúa nước 3 vụ và trồng hoa màu. Thế nhưng, chỉ trong vòng mười năm trở lại đây, phần lớn diện tích đất màu, đất ruộng của dân làng đã rớt xuống sông.

Theo quan sát của chúng tôi, đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 1.500m, bờ sông bị xâm thực nặng, đất đai hình thành vách đứng nham nhở. Ông Trương Phú Hòa - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nhị Dinh 3 cho biết, tình trạng sạt lở đã có từ lâu, song gần đây, tốc độ sạt lở nhanh và diễn biến phức tạp.

“Ngày trước, vùng sản xuất ở đây có đất lúa, rồi có bãi biền ven sông trồng cây màu, đi qua một con lạch rồi mới tới sông nhưng nay đã bị cuốn trôi hết.

Chỉ trong vòng 5 năm, có đoạn sạt lở vào tới 50 - 70m đất. Trung bình mỗi năm, bờ sông xâm thực, sạt lở 5 - 10m đất của làng. Hiện tại, bờ sông đã cách nhà của tôi 100m, nhiều hộ khác khoảng 150m” - ông Hòa nói.

Thôn Nhị Dinh 3 là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của xã Điện Phước. Người dân đang chung sức xây dựng đời sống mới, nhà cửa khang trang, đường bê tông giao thông nông thôn, đường liên thôn trên địa bàn được mở rộng. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, nhân dân đã nhiều lần kiến nghị Nhà nước cần có giải pháp bảo vệ nhà cửa, vườn tược của dân nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp bền vững.

Triển khai giải pháp khắc phục

Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, địa phương đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề nghị triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Thu Bồn đoạn qua thôn Nhị Dinh 3.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở và bồi lắng, trong đó chủ yếu là tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa lũ với cường độ lớn và thời gian kéo dài đã khiến dòng chảy trên sông thay đổi bất thường.

Qua khảo sát, phân tích, UBND thị xã Điện Bàn nhận thấy giải pháp chung cần làm là nạo vét chỉnh dòng chảy, xây dựng công trình kè bảo vệ, trồng cây dọc 2 bờ sông nhằm ổn định đường bờ, giảm vận tốc dòng chảy tác động vào khu dân cư.

Kinh phí dự kiến cho phương án xây dựng kè kết hợp nạo vét chỉnh dòng chảy là 29,8 tỷ đồng; xây dựng kè, không nạo vét chỉnh dòng là 20 tỷ đồng và nạo vét tận thu vật liệu xây dựng thông thường là 15,6 tỷ đồng.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã có công văn về việc xử lý tình trạng sạt lở bờ sông Thu Bồn, đoạn qua thôn Nhị Dinh 3.

Theo đó, tỉnh giao thị xã Điện Bàn tổ chức xử lý trước mắt tình trạng sạt lở bờ sông như thông báo, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, theo dõi diễn biến sạt lở; chỉ đạo việc xử lý bước đầu để hạn chế sạt lở; tổ chức khảo sát, đánh giá, lập dự án đầu tư xử lý sạt lở trong trường hợp cần thiết.

UBND tỉnh cũng giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT và các ngành, đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn triển khai dự án nạo vét chỉnh dòng chảy đoạn bãi bồi thuộc xã Điện Trung theo đúng quy định pháp luật…

Về đề nghị đầu tư dự án kè chống sạt lở, trước mắt, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh để làm văn bản đề nghị các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách trung ương nhằm thực hiện dự án.

BÍCH LIÊN