Chính trị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025): Đông Giang đạt nhiều kết quả quan trọng

TRẦN CÔNG TÚ 18/09/2024 14:00

Chia sẻ với phóng viên Báo Quảng Nam về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025), ông Lê Duy Thắng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Giang cho biết:

anh-1(2).jpg
Bí thư Huyện ủy Đông Giang - ông Lê Duy Thắng. Ảnh: C.T

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện (nhiệm kỳ 2020 - 2025), đến nay Đông Giang đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến cuối năm 2024 và ước đến cuối nhiệm kỳ, huyện thực hiện đạt 21/23 chỉ tiêu; còn 2 chỉ tiêu khó đạt gồm xây dựng xã nông thôn mới (NTM) và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

* Xin ông cho biết đâu là những kết quả đạt được qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đông Giang lần thứ XIX?

* Ông Lê Duy Thắng: Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đông Giang hoàn thành quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt các cấp; chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, ngành của huyện.

Đến nay, Huyện ủy đã kết nạp 355 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 90% chỉ tiêu). Phấn đấu quý I/2025 phát triển được 80 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (400 đảng viên).

anh-2(1).jpg
Khai trương Khu Du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang, thành quả nỗ lực thu hút đầu tư đáng ghi nhận của huyện Đông Giang. Ảnh: C.T

Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện khá tốt 3 khâu đột phá. Đó là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chiếm tỷ lệ 27%.

Các dự án liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hình thành (quế, hươu sao, sầu riêng, heo đen...). Thực hiện hoàn thành đề án phát triển đường huyện và giao thông nông thôn giai đoạn 2021- 2025; 100% thôn, tổ dân phố có điện lưới quốc gia và 11/11 trung tâm xã, thị trấn có điện đường chiếu sáng.

“Đông Giang đề xuất tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét sửa đổi, điều chỉnh tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện miền núi. Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp tuyến giao thông huyết mạch 14G”.

(Ông Lê Duy Thắng - Bí thư Huyện ủy,
Chủ tịch HĐND huyện Đông Giang)

* Thành quả phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng cụ thể ra sao, thưa ông?

* Ông Lê Duy Thắng: Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng ổn định, các giá trị sản xuất ước thực hiện tăng so với chỉ tiêu nghị quyết. Tổng giá trị sản xuất ước thực hiện gần 2.574 tỷ đồng, tăng bình quân 9,97%.

Giá trị sản xuất các ngành đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra hàng năm. Thu ngân sách khoảng 2.866 tỷ đồng, vượt 24,69% so với chỉ tiêu nghị quyết (2.299 tỷ đồng).

Duy trì kết quả đạt chuẩn, chất lượng phổ cập giáo dục ở các cấp học được nâng lên. Công tác giảm nghèo được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nhờ vậy từ đầu nhiệm kỳ đến nay giảm hơn 700 hộ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước đạt 42 triệu đồng/người/năm. Năm 2024 xóa hơn 500 nhà tạm.

anh-4.jpg
Đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội thị thị trấn Prao. Ảnh: C.T

Số tiêu chí NTM đạt chuẩn bình quân chung toàn huyện là 15,5 tiêu chí/xã, tăng 1,6 tiêu chí (đầu nhiệm kỳ 13,9 tiêu chí). Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh chiếm tỷ lệ 97%, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Các xã, thị trấn đều đạt vững mạnh về quốc phòng - an ninh, trong đó có 5 xã vững mạnh toàn diện; tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu giao.

* Vậy đâu là hạn chế, khó khăn đã được huyện Đông Giang nhận diện?

* Ông Lê Duy Thắng: Địa phương đã xác định trong thời gian đến vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Đơn cử, đời sống người dân vẫn còn khó khăn, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

anh-3(1).jpg

Kết cấu hạ tầng vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và phục vụ sinh hoạt của người dân. Ứng dụng khoa học - kỹ thuật, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa cao. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao; số nhà tạm, nhà dột nát còn lớn.

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu khó thực hiện hoàn thành. Quốc lộ 14G là tuyến giao thông huyết mạch kết nối với vùng động lực TP.Đà Nẵng nhưng chưa được nâng cấp mở rộng, là điểm nghẽn trong kêu gọi đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

anh-6 (1)
Quốc lộ 14G chưa được đầu tư nâng cấp, mở rộng là điểm nghẽn trong thu hút đầu tư của Đông Giang. Ảnh: C.T

* Xin ông cho biết, Đông Giang đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp gì để tháo gỡ khó khăn, hạn chế?

* Ông Lê Duy Thắng: Trước hết, phải tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai có hiệu quả chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm.

Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn các chỉ tiêu về kinh tế như hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động, linh hoạt chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức hơn nữa của các cấp, ngành và nhân dân về trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ rừng.

Ưu tiên bố trí, lồng ghép, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ của các nhà hảo tâm để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. Liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người lao động...

* Xin cảm ơn ông!

TRẦN CÔNG TÚ