Kinh tế

Báo cáo tiến độ thực hiện đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất cơ khí tại Chu Lai

QUANG HÀ 18/09/2024 15:21

(QNO) - Sáng nay 18/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình làm việc với các sở, ngành, huyện Núi Thành và doanh nghiệp để nghe báo cáo tiến độ thực hiện “Đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình chủ trì buổi làm việc. Ảnh: QUANG HÀ

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Vũ Thương - Giám đốc Sở Công Thương cho biết, đơn vị đã khảo sát thực tế tại Thaco và các doanh nghiệp sản xuất, gia công cơ khí trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai và tỉnh Quảng Nam (143 doanh nghiệp của 9 khu công nghiệp và 9 huyện đồng bằng); sơ bộ đánh giá được hiện trạng của các doanh nghiệp có khả năng tham gia vào chuỗi liên kết trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương cũng làm việc với đơn vị tư vấn là Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương (Bộ Công Thương) để xây dựng đề cương nhiệm vụ, dự toán đề án và xác định cơ sở pháp lý, sản phẩm đầu ra của đề án; theo dõi, trình cấp thẩm quyền quyết định ban hành.

Ông Lê Vũ Thương - Giám đốc Sở Công Thương báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: QUANG HÀ

Theo đó, mục tiêu của đề án là xây dựng chính sách và giải pháp hiệu quả để công nghiệp cơ khí và công nghiệp hỗ trợ Quảng Nam phát triển, tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đề án thí điểm các chính sách như: ưu đãi thuế (thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nguyên vật liệu); xây dựng trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp miền Trung; hỗ trợ vốn vay, công nghệ cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất tại Khu kinh tế mở Chu Lai và tỉnh Quảng Nam; phát triển hạ tầng và logistics đồng bộ cảng biển, hàng không, đường bộ; xây dựng vườn ươm doanh nghiệp với sự hỗ trợ về hạ tầng, kỹ thuật, thị trường từ Thaco Industries…

Đề án thí điểm cơ chế khuyến khích hợp tác liên kết sản xuất theo cụm ngành công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí tại Khu kinh tế mở Chu Lai là sáng kiến của tỉnh Quảng Nam, được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng. Ảnh: QUANG HÀ

Tại cuộc làm việc, đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham gia ý kiến làm rõ một số vấn đề liên quan đến thực trạng, tiềm năng phát triển cụm liên kết các cơ chế, chính sách vượt trội; sản phẩm và đối tượng hưởng lợi của đề án; phạm vi cụm liên kết…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình đánh giá cao Sở Công Thương và các sở, ngành đã tích cực hoàn thiện đề cương đề án. Đồng thời cho biết, đề án là sáng kiến của tỉnh Quảng Nam đã được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương xây dựng; tuy nhiên Quảng Nam gặp nhiều khó khăn khi lập đề án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình kết luận cuộc họp. Ảnh: QUANG HÀ

Đồng chí Phan Thái Bình giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến; khẩn trương hoàn thành báo cáo, bổ sung những khó khăn, vướng mắc. Sở Công Thương phối hợp các ngành và Thaco Industries cập nhật thực tiễn của Quảng Nam, rà soát các chính sách vượt trội, trong đó làm rõ các chính sách về thuế VAT, thuế xuất nhập khẩu linh kiện và cơ chế thúc đẩy nội địa hóa linh kiện ô tô…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình yêu cầu hoàn thiện báo cáo tiến độ thực hiện đề án trước 27/9, trình UBND tỉnh xem xét, đưa vào nội dung làm việc với Thủ tướng Chính phủ sắp tới.

QUANG HÀ