Văn hóa

Điện Quang xây dựng đời sống văn hóa mới

KHẢI KHIÊM 25/09/2024 10:35

Xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình văn hóa được xã Điện Quang (thị xã Điện Bàn) chú trọng, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo quần chúng tham gia.

anh-7.png
Lễ khánh thành và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đình làng Bến Đền (xã Điện Quang). Ảnh: K.K

Cách đây 16 năm, lần đầu tiên, xã Điện Quang tổ chức Lễ hội Thanh minh. Nơi đây có 97 tộc họ anh em, với hơn 70 ngôi nhà thờ tộc, 10 làng sinh sống với nhau sắp xếp như ô bàn cờ.

Lễ hội có nghi thức rước kiệu của các dòng tộc về khu tế lễ chung, lễ dâng hương, thắp nến tại nghĩa trang liệt sĩ và tế lễ theo nghi thức cổ truyền nhằm tưởng nhớ công lao các vị tiền hiền đã có công khai khẩn vùng đất, ghi ơn các thế hệ anh hùng liệt sĩ, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Hướng các tộc họ gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp, nề nếp gia phong, phát huy tinh thần đoàn kết. Phần hội với nhiều hoạt động như đua thuyền truyền thống, văn nghệ, hô hát bài chòi, ẩm thực... Hàng năm, Lễ hội Thanh minh tổ chức vào dịp thanh minh, thu hút đông đảo bà con quê hương từ mọi miền đất nước, kể cả ở nước ngoài về dự.

Theo ông Hà Văn Minh - Chủ tịch UBND xã Điện Quang, Lễ hội Thanh minh là hoạt động tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới” ở Điện Quang ngày càng đi vào chiều sâu. Hàng năm, toàn xã có hơn 95% “Gia đình văn hóa”; 5/6 thôn đạt “Thôn văn hóa” 9 năm liền trở lên.

Đến nay, 6/6 thôn đều lắp đặt các dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời. Xã Điện Quang còn lắp đặt dụng cụ tập thể dục thể thao tại trung tâm xã và tại tiểu công viên đình làng Bảo An. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên.

Ông Hà Văn Minh cho biết, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa cách mạng được địa phương chú trọng. Hiện diện trên địa bàn, nghĩa trang liệt sĩ xã và 8 di tích (1 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 7 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh) được xây dựng, trùng tu và có điện thắp sáng về đêm.

Xã vận động nhân dân, học sinh, các hội đoàn thể thường xuyên vệ sinh, trồng hoa cây cảnh trong các khu vực để phát huy giá trị di tích.

Các tộc họ xây dựng mô hình “Tộc họ văn hóa” để giáo dục động viên cháu con chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, đấu tranh chống các tệ nạn xã hội. Gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tộc họ văn hóa tạo nên sức mạnh tinh thần và trở thành động lực để xã Điện Quang giữ vững danh hiệu “Xã văn hóa NTM” 12 năm liền (2012 - 2023).

KHẢI KHIÊM