Tác phẩm, tác giả

Nghệ thuật tái sinh từ rác thải nhựa

PHAN VŨ TRỌNG 28/09/2024 09:00

“Dân tái sinh. Dân phế liệu” - biệt danh người ở khắp nơi dành cho Nguyễn Quốc Dân. Ở xưởng tái sinh của Dân, người ta nhìn thấy hình hài mới của những chai lọ nhựa, những phế liệu.

01_uon_deo_cac_hop_nhua_duoi_nhiet_do_cao.jpg
Uốn dẻo các hộp nhựa dưới nhiệt độ cao.

Đầu tháng 10, Nguyễn Quốc Dân sẽ mang những tác phẩm nghệ thuật được tái chế từ rác thải nhựa tổ chức triển lãm tại TP.Hồ Chí Minh. Từ các chai, lọ, can nhựa, qua lửa, qua niềm say mê sáng tạo, đã có những hóa thân thành đời sống khác.

trong-28.jpg
Lăn lộn để hoàn thành tác phẩm tái chế từ nhựa.

“Nguyễn Quốc Dân là người nhìn thấy vẻ đẹp và trao cho phế liệu những hình hài mới. Các tác phẩm nghệ thuật của anh đều được tạo nên từ rác thải, phế liệu, và đặt bên trong một công trình kiến trúc gọi là “xưởng tái sinh” - một người làm nghệ thuật nhận xét.

02_can_canh_nhua_nong_chay_tu_lua_kho.jpg
Cận cảnh nhựa nóng chảy từ lửa khò.

Trong căn xưởng tái sinh, nghệ thuật thành hình với những tác phẩm đặc biệt.

04_lam_nguoi_tac_pham.jpg
Làm nguội tác phẩm.
05_cat_got_hoan_thien_tac_pham.jpg
Cắt gọt hoàn thiện tác phẩm.
06_cac_tac_pham_duoc_sang_tac_tai_xuong_tai_sinh.jpg
Các tác phẩm được sáng tác tại xưởng tái sinh.
069a5950-hdr.jpg
Cùng với Dân là những người thợ đồng hành.
trong-22.jpg
Trong "Xưởng tái sinh", Nguyễn Quốc Dân vừa sáng tác vừa giới thiệu với du khách về những công đoạn làm nên tác phẩm nghệ thuật từ vật liệu tái chế.

PHAN VŨ TRỌNG