Giáo dục - Việc làm

‏Chuyển Trường Đại học Duy Tân thành Đại học Duy Tân‏

NGUYỄN THANH BÌNH 08/10/2024 14:30

‏(QNO) - Ngày 7/10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1115/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Duy Tân (DTU, Đà Nẵng) thành Đại học Duy Tân. Đây là cơ sở giáo dục đại học thứ 8 và là trường đại học tư thục đầu tiên trên cả nước được chuyển thành đại học.‏

dh-duy-tan-254nvl(1).jpg
Cơ sở Trường Đại học Duy Tân tại số 254 Nguyễn Văn Linh, TP.Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN LAN

Theo quyết định, Đại học Duy Tân là cơ sở giáo dục đại học tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật. ‏

‏Đại học Duy Tân thực hiện tổ chức lại cơ cấu, hoạt động theo Luật Giáo dục đại học và các quy định liên quan. Hội đồng trường và người đứng đầu, Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân tiếp tục làm nhiệm vụ đến khi Công ty CP Tập đoàn Duy Tân - nhà đầu tư của trường ra quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch Hội đồng đại học và Giám đốc đại học.‏

‏Trường Đại học Dân lập Duy Tân thành lập ngày 11/11/1994. Năm 2015, trường chuyển đổi thành Trường Đại học Duy Tân. Đến nay, sau gần 30 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã đào tạo hơn 77.600 cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư, bác sĩ, dược sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, với đội ngũ hơn 1.200 cán bộ, giảng viên cơ hữu.‏

‏Hằng năm, nhà trường tuyển khoảng 7.000 sinh viên, thuộc 7 trường thành viên và 2 viện đào tạo, bao gồm: Trường Khoa học máy tính, Trường Công nghệ, Trường Kinh tế và kinh doanh, Trường Y - Dược, Trường Du lịch, Trường Đào tạo quốc tế, Trường Ngôn ngữ và xã hội nhân văn, Viện Quản lý Nam Khuê và Viện Việt - Nhật.‏

‏Các đại học hiện nay trên cả nước gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh. Tất cả đều là cơ sở giáo dục đại học công lập, nhận đầu tư từ ngân sách và thuộc sở hữu nhà nước.‏

NGUYỄN THANH BÌNH