Nông thôn mới

Sức sống khu dân cư kiểu mẫu Đại Nghĩa

HOÀNG LIÊN 10/10/2024 08:00

Từ nhiều nguồn lực tổng hợp cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, những khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đại Nghĩa (Đại Lộc) đã hình thành, diện mạo làng quê thêm khởi sắc.

dai nghia 2
Đường nông thôn rộng mở, khang trang ở Phiếm Ái 2. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Những thay đổi tích cực

Trải qua thời gian chung tay xây dựng, khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa ngày càng thay đổi tích cực. Khu dân cư Phiếm Ái 2 đã hoàn thiện 10/10 tiêu chí của khu dân cư NTM kiểu mẫu, được công nhận vào cuối năm 2023. Đường làng, ngõ xóm được mở rộng, bê tông hóa, bố trí vệt cây xanh tạo không gian tươi mát cho làng quê...

Ngày trước, nếu đại bộ phận dân cư thôn Phiếm Ái 2 có đời sống kinh tế dựa vào nông nghiệp thì nay, người dân đã tham gia đa dạng nhóm ngành nghề. Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp - thủy sản chiếm 7,1%; sản xuất kinh doanh, hoạt động phi nông nghiệp chiếm 23,6%. Thôn không còn hộ nghèo, không còn nhà tạm bợ, dột nát...

Phiếm Ái 2 được công nhận “Thôn văn hóa” 6 năm liền, từ 2018 - 2023. Thôn cũng đã xây dựng được quy ước, hương ước, tổ công nghệ cộng đồng, tạo sự gắn kết cộng đồng, làng xã. Người dân Phiếm Ái 2 có mức thu nhập bình quân đầu người vào năm 2023 đạt hơn 68 triệu đồng.

dai nghia 3
Khuôn viên trước Nhà văn hóa thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Trương Ớ - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Phiếm Ái 2 chia sẻ, có được những kết quả đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; công tác chỉ đạo thống nhất, toàn diện, kịp thời, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền. Người dân Phiếm Ái 2 dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng…

“Đặc biệt, công cuộc xây dựng NTM kiểu mẫu của thôn có sự đồng lòng, hưởng ứng của nhân dân, người con quê hương… Điển hình, ông Phan Ngọc Anh và Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Phan Ngọc Anh hỗ trợ xóa 11 nhà tạm trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng” - ông Trương Ớ chia sẻ.

Cũng theo ông Trương Ớ, từ sự hỗ trợ của Công ty Phan Ngọc Anh, Nhà văn hóa thôn Phiếm Ái 2 được xây dựng khang trang với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng. Nhà văn hóa có kết nối wifi tạo điều kiện cho người dân khai thác thông tin hữu ích trên mạng internet; khu thể thao của thôn có diện tích 500m2 phục vụ thanh niên, trẻ em...

Nỗ lực giữ tiêu chí

Hòa Mỹ là khu dân cư NTM kiểu mẫu đầu tiên của xã Đại Nghĩa, được công nhận vào năm 2017. Đến nay, Hòa Mỹ tiếp tục duy trì các tiêu chí cũ và từng bước nâng chuẩn các tiêu chí. Nhìn chung, đời sống của người dân từng bước được nâng lên đáng kể. Phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi trong thôn chuyển biến mạnh mẽ.

HOA MY 1
Đường hoa tại khu dân cư NTM kiểu mẫu Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Hòa Mỹ có vùng trồng thâm canh cây rau màu rộng vài chục héc ta, có chợ dân sinh Hòa Mỹ là nơi giao thương, buôn bán sầm uất của vùng. Người dân Hòa Mỹ ổn định thu nhập từ trồng cây màu, phát triển các mô hình kinh doanh, sản xuất, phát triển thương mại - dịch vụ…

Bên cạnh thành quả đó, Hòa Mỹ đứng trước những áp lực không nhỏ, đó là việc giữ chuẩn, nâng chuẩn các tiêu chí của khu dân cư NTM kiểu mẫu. Nguồn lực phục vụ xây dựng cơ bản, nâng cấp một số tuyến đường thôn, đặc biệt là trục đường chính của Hòa Mỹ gặp khó khăn. Tuyến đường chính đã xuống cấp, rất cần nguồn lực cấp thiết đầu tư mở rộng, nâng cấp... phục vụ dân sinh, đồng thời tạo bộ mặt khởi sắc cho làng quê.

Ông Thái Ngọc Ôi - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa cho biết, ngoài khu dân cư NTM kiểu mẫu Hòa Mỹ đạt chuẩn năm 2017, Đại Nghĩa có 2 khu dân cư đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2023 gồm Phiếm Ái 2 và Liên Thuận.

Cuối năm 2024, dự kiến sẽ có 2 khu dân cư Phiếm Ái 1 và Hòa Bắc hoàn thiện để được công nhận. Tại các khu dân cư NTM kiểu mẫu, đời sống người dân được nâng lên đáng kể, môi trường, cảnh quan được cải tạo, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được đẩy mạnh...

“Để xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu, bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, phải nói rằng đóng góp của nhân dân rất lớn. Người dân đồng tình, ủng hộ chủ trương, chính sách của Nhà nước, chủ động hiến đất, dỡ bỏ tường rào, cổng ngõ, tạo điều kiện để Nhà nước triển khai các hạng mục đường bê tông, đường giao thông nội đồng và các công trình dân sinh khác.

Địa phương cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân trong công tác xóa nhà tạm, trong công cuộc giảm nghèo, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra” - ông Ôi chia sẻ.

HOÀNG LIÊN