Chính trị

Mặt trận tỉnh Quảng Nam giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Đại Lộc

TÂM ĐAN 10/10/2024 10:24

(QNO) - Sáng nay 10/10, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Đại Thắng và xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc) nhằm khảo sát việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại 2 địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng chủ trì đoàn giám sát. Tham gia đoàn có đại diện Hội đồng tư vấn dân chủ - pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đại diện HĐND tỉnh, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: TÂM ĐAN

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng cho biết, hoạt động khảo sát tại cơ sở nhằm triển khai công tác giám sát đối với UBND huyện Đại Lộc về việc thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đồng thời, qua khảo sát giúp đoàn nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và tiếp nhận những kiến nghị của cơ sở về các nội dung liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

dsc05547.jpg
Ông Trần Công Phụng - Chủ tịch UBND xã Đại Thắng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo báo cáo, trong năm 2023 và 9 tháng đầu năm 2024, Chủ tịch UBND xã Đại Thắng tiếp định kỳ 76 lượt công dân (trong đó năm 2023 tiếp 43 lượt, 9 tháng đầu năm 2024 tiếp 33 lượt) và tiếp đột xuất 53 lượt công dân.

Cùng thời gian trên, tại xã Đại Lãnh, Chủ tịch UBND xã tiếp 14 lượt. Các cuộc tiếp dân chủ yếu là trao đổi trực tiếp về nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai, phản ánh vấn đề môi trường. Tại 2 địa phương không phát sinh đơn khiếu nại, tố cao, chủ yếu là đơn phản ánh, kiến nghị của công dân.

Đại diện 2 địa phương cũng báo cáo một số khó khăn, hạn chế như việc phát sinh nhiều vụ việc tranh chấp liên quan đến đất đai khiến công tác thẩm định, xác minh kéo dài. Một bộ phận cán bộ, công chức năng lực còn hạn chế nên công tác tham mưu, thẩm tra xác minh, giải quyết đơn của công dân còn chậm...

UBND xã Đại Lãnh báo cáo, hiện nay địa phương chưa có phòng tiếp công dân riêng; việc tiếp công dân chủ yếu tại phòng làm việc của lãnh đạo xã.

dsc05538.jpg
Các thành viên đoàn khảo sát tỉnh. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 địa phương trao đổi thêm một số nội dung mà đoàn khảo sát quan tâm là công tác lãnh chỉ đạo cấp ủy trong việc quán triệt, tổ chức triển khai Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; kết quả thực hiện kết luận tiếp công dân định kỳ; công tác giám sát của Mặt trận, đoàn thể về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương…

TÂM ĐAN