Kinh tế

Nhộn nhịp làng nghề chổi Chiêm Sơn

PHI THÀNH - MINH TÂM 12/10/2024 12:31

Làng nghề chổi đót Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, Duy Xuyên) sản xuất quanh năm. Riêng những tháng cuối năm, nhu cầu thị trường tăng nên việc sản xuất cũng rộn ràng gấp rút hơn.

choi 1
Nhộn nhịp ở làng chổi Chiêm Sơn. Ảnh: T.T

Hiện nay, nguồn nguyên liệu đót làm chổi được thu mua ở các huyện Quế Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang và phải nhập thêm từ nước bạn Lào. Tuy vậy, theo đánh giá của những người làm nghề lâu năm, đót ở vùng Tây xứ Quảng vẫn có chất lượng hơn so với nơi khác vì có màu sáng, mịn, dai, nên làm chổi sẽ bền và chắc.

choi 2
Nhiều phụ nữ lớn tuổi tham gia tước đót. Ảnh: T.T

Ông Nguyễn Nhất Tuấn – Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp thương mại Nhất Tuấn (thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh) cho biết, để làm một cây chổi, bắt đầu là tước đót, cột từng chùm nhỏ, sau đó kết thành những bó lớn hơn rồi đan các bó đót lại với nhau. Cuối cùng là thắt dây mây hay còn gọi là bện.

choi 4
Cắt cán đót cho phù hợp.Ảnh: T.T

Mỗi ngày, cơ sở của ông Tuấn sản xuất gần 2.000 cây chổi các loại, thị trường tiêu thụ khắp cả nước. Có khoảng 20 lao động, chủ yếu là người già, người yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật trong làng tham gia làm với thu nhập dao động 4-6 triệu đồng/người/tháng.

choi 5
Tăng độ bền, đẹp cho cán đót. Ảnh: T.T

Thôn Chiêm Sơn (xã Duy Trinh) hiện có khoảng 200 hộ tham gia sản xuất chổi đót, giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 300 lao động địa phương...

choi 6
Ông Nguyễn Nhất Tuấn là một trong những người tiên phong phát triển nghề chổi ở làng nghề chổi đốt Chiêm Sơn (Duy Trinh, Duy Xuyên). Ảnh: T.T
choi 9
Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu thụ chổi đót tăng cao. Ảnh: T.T
461264709_511050891666237_8786791283865816206_n.jpg
Nhiều phụ nữ lớn tuổi tham gia các công đoạn làm chổi. Ảnh: NHẤT TƯ
img_7946.jpeg
Đan đót.

PHI THÀNH - MINH TÂM