Xã hội

Quảng Nam trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện sơ cấp cứu cho 21 tình nguyện viên cấp II

T.ĐAN 18/10/2024 14:13

(QNO) - Sau hơn 4 ngày tổ chức, sáng nay 18/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam bế mạc khóa huấn luyện sơ cấp cứu tình nguyện viên cấp II cho cán bộ hội các cấp năm 2024.

Ông Lê Tấn Minh - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao giấy chứng nhận cho các tình nguyện viên hoàn thành khóa huấn luyện. Ảnh
Ông Lê Tấn Minh - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao giấy chứng nhận cho các tình nguyện viên hoàn thành khóa huấn luyện. Ảnh: VINH ANH

Khóa huấn luyện do các báo cáo viên thuộc Trung tâm Huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ (CTĐ) TP.Đà Nẵng phụ trách.

Tham gia lớp có 21 tình nguyện viên cấp I thuộc Hội CTĐ các cấp trong tỉnh. Đây là những học viên đã hoàn thành khóa huấn luyện sơ cấp cứu tình nguyện viên cấp I do Hội CTĐ tỉnh tổ chức trước đó.

Nhờ chuẩn bị chu đáo về tài liệu, dụng cụ, cơ sở vật chất cùng sự tham gia nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao của báo cáo viên và học viên, khóa huấn luyện sơ cấp cứu tình nguyện viên cấp II do Hội CTĐ tỉnh Quảng Nam tổ chức đã thành công, mang lại những kết quả thiết thực.

dsc05996.jpg
Các tình nguyện viên hoàn thành khóa huấn luyện. Ảnh: VINH ANH

Qua khóa huấn luyện sơ cấp cứu tình nguyện viên cấp II, học viên sẽ có khả năng thực hiện được 24 kỹ thuật sơ cứu gồm:

Di chuyển nạn nhân khẩn cấp; dị vật, tắc đường thở; ngừng thở ngừng tim; chảy máu - sốc; vết thương phần mềm, băng bó vết thương, gãy xương, bỏng, điện giật; đuối nước; vận chuyển nạn nhân an toàn.

Sơ cứu tổn thương cột sống, chấn thương sọ não; tổn thương vùng bụng; tổn thương vùng ngực; tổn thương mắt; ngộ độc cấp; động vật cắn, côn trùng đốt; say nắng; đẻ khẩn cấp; đột quỵ; sốt cao/cảm lạnh; tiêu chảy cấp; co giật; tai nạn hàng loạt.

dsc05943.jpg
Khóa huấn luyện giúp tình nguyện viên nắm vững 24 kỹ thuật sơ cứu cơ bản. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu bế mạc lớp tập huấn, ông Lê Tấn Minh - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh chúc mừng các tình nguyện viên đã hoàn thành khóa huấn luyện, đồng thời mong muốn các tình nguyện viên phát huy những kiến thức, kỹ năng được học vào thực tiễn công tác cũng như việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cộng đồng.

Ông Minh đề nghị các tình nguyện tiếp tục tích cực tham gia các lớp tập huấn sau này do Hội CTĐ tỉnh và Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng và đảm bảo các tiêu chuẩn trong công tác sơ cấp cứu; phấn đấu trong thời gian đến Quảng Nam có các tình nguyện viên đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Theo Hội CTĐ Việt Nam, tai nạn thương tích ở Việt Nam đang thực sự trở thành vấn đề lớn gây nhiều tổn thất về tính mạng và tài sản của nhân dân. Sơ cấp cứu là sự hỗ trợ và can thiệp ban đầu của người cấp cứu với người bị nạn, bị thương tích, bị bệnh cấp tính nhằm cứu sống nạn nhân, ngăn không cho tình trạng xấu đi, hạn chế biến chứng, di chứng của tổn thương. Chính vì vậy sơ cấp cứu có vai trò hết sức quan trọng.

T.ĐAN