Lao động - Việc làm

Quảng Nam có 23 lao động làm việc tại tỉnh Nagasaki (Nhật Bản)

HOÀNG ĐẠO 22/10/2024 15:41

(QNO) - Ngày 22/10, đoàn công tác Sở Lao động và công nghiệp tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) làm việc với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam về nội dung hợp tác theo biên bản ghi nhớ đã ký kết.

nagasaki.jpg
Ông Nguyễn Quý Quí - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam đề nghị tỉnh Nagasaki phối hợp hỗ trợ thông tin môi trường làm việc tại Nagasaki để thu hút lao động Quảng Nam. Ảnh: H.Đ

Từ năm 2020 đến nay, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức nhiều hoạt động triển khai thực hiện các nội dung biên bản ghi nhớ. Thống nhất ủy thác Công ty CP Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia Suleco là đơn vị đầu mối để triển khai các hoạt động tư vấn, tuyển chọn lao động và đào tạo để đưa người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc tại tỉnh Nagasaki.

Sở cũng phối hợp với các cơ quan báo chí, các địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương của tỉnh, nội dung biên bản ghi nhớ hợp tác trao đổi nguồn nhân lực, các chính sách hỗ trợ thu hút lao động đi làm việc tại Nagasaki…

Giai đoạn 2020 - 2021, Quảng Nam có 657 người xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản; từ năm 2022 đến nay có 3.010 lao động. Riêng Suleco đưa 64 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, trong đó có 23 lao động làm việc tại tỉnh Nagasaki theo biên bản ghi nhớ.

Đối với biên bản ghi nhớ về đưa nguồn nhân lực trong lĩnh vực điều dưỡng của tỉnh Quảng Nam sang làm việc tại tỉnh Nagasaki giữa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và Phòng Phúc lợi và chăm sóc sức khỏe Nagasaki, hiện có 5 sinh viên tham gia chương trình.

Đại diện Sở Lao động và công nghiệp tỉnh Nagasaki cho biết, các lao động Quảng Nam đều làm việc chăm chỉ, cần cù, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại. Sở Lao động và công nghiệp tỉnh Nagasaki mong muốn qua cuộc làm việc này sẽ giúp hai bên thêm gắn kết để hợp tác hiệu quả, thành công.

Hai bên đã trao đổi thẳng thắn, cùng đánh giá các thành công, hạn chế thời gian qua để thực hiện tốt nội dung trong biên bản ghi nhớ. Trong đó, các vấn đề được quan tâm nhất là lao động tay nghề cao sang làm việc tại Nagasaki; chính sách hỗ trợ đối với thực tập sinh kỹ năng, lao động tỉnh Quảng Nam làm việc tại tỉnh Nagasaki.

Đồng thời quan tâm giới thiệu rộng rãi chương trình hợp tác để có thêm nhiều nghiệp đoàn, doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động tỉnh Nagasaki tiếp nhận thực tập sinh, lao động tỉnh Quảng Nam…

HOÀNG ĐẠO