Theo gương Bác

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam gieo niềm tin nơi vùng cao biên giới

ALĂNG NGƯỚC 23/10/2024 08:30

Sau nhiều năm triển khai mô hình “Đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”, các đơn vị cơ sở thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam nhận giúp đỡ hàng trăm hộ gia đình khó khăn, gieo niềm tin bằng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực ở các tuyến biên giới...

7e039fe2fdc944971dd8.jpg
Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP Quảng Nam kiểm tra mô hình sinh kế được hỗ trợ cho các hộ nghèo tại xã biên giới A Xan (Tây Giang). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Trao sinh kế

Vài năm trước, hộ Bling Clơớch (trú thôn Ki’noonh, xã A Xan, Tây Giang) nhận cặp heo đen từ cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Tr’Hy thông qua mô hình “Đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”. Sau thời gian chăm sóc, cặp heo sinh sản lứa đầu tiên, giúp hộ ông Clơớch có điều kiện mở rộng sinh kế.

Ông Bling Clơớch cho biết, ngoài hỗ trợ heo giống, cán bộ chiến sĩ còn hướng dẫn cách chăm sóc con vật nuôi, nhất là trong việc hỗ trợ làm chuồng trại đề phòng dịch bệnh.

“Không chỉ hỗ trợ heo giống, bộ đội còn bày người dân cách chuyển đổi sản xuất từ làm lúa rẫy sang trồng lúa nước. Nhiều hộ khó khăn khác trong thôn cũng được giúp giống heo, gà vịt để làm ăn và đã thoát nghèo” - ông Bling Clơớch chia sẻ.

Trung úy Phan Thanh Phong - Đội trưởng Đội vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Tr’Hy) cho biết, hộ Bling Clơớch là một trong 5 hộ dân thôn Ki’noonh nhận được sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ của đơn vị. Bằng các hoạt động hỗ trợ sinh kế, 15 đảng viên của đơn vị nhận phụ trách 41 hộ khó khăn ở 2 xã Tr’Hy và A Xan, giúp họ vượt khó, vươn lên trong lao động sản xuất.

8f1574103e25e87bb134.jpg
Chiến sĩ biên phòng giúp dân thu hoạch lúa mùa. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Là người được đơn vị phân công phụ trách giúp đỡ 5 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn, thời gian qua Trung úy Phan Thanh Phong thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân.

Đồng thời xây dựng kế hoạch tham mưu cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tr’Hy phối hợp với chính quyền địa phương giúp đỡ người dân phát triển mô hình chăn nuôi chuồng trại, kết hợp trồng cây ăn quả, dược liệu dưới tán rừng...

“Sau thời gian giúp đỡ, nhiều hộ từng bước tìm ra được hướng đi trong phát triển kinh tế. Đặc biệt, các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình mang lại hiệu quả, đời sống người dân ngày càng cải thiện” - Trung úy Phan Thanh Phong cho biết thêm.

Gieo niềm tin trong cộng đồng

Đại tá Nguyễn Bá Hưng - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Nam cho hay, song hành với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, những năm qua, BĐBP tỉnh Quảng Nam làm tốt công tác dân vận, chú trọng và phát huy vai trò khối đại đoàn kết, tạo điểm tựa vững chắc trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân.

363018882_1511541396284399_915396706918067772_n.jpg
Bác sĩ quân y biên phòng thăm khám, chăm sóc sức khỏe người dân biên giới. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Điển hình là mô hình “Đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”, với 184 đảng viên được phân công phụ trách 846 hộ gia đình khó khăn ở khu vực biên giới và biển đảo.

Trong đó có 121 đảng viên phụ trách 106 hộ gia đình là người dân tộc thiểu số dọc các tuyến biên giới giáp Lào, giúp hình thành nên nhiều mô hình sinh kế mang dấu ấn riêng biệt của cán bộ chiến sĩ BĐBP.

Quá trình triển khai, cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng đã tổ chức gặp gỡ, tuyên truyền trực tiếp cho 846 hộ về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các hiệp định, quy chế khu vực biên giới, cửa khẩu; tuyên truyền và huy động được 75 phương tiện/1.125 ngư dân tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đồng thời phối hợp với các lực lượng địa phương tham gia đóng góp 636 ngày công lao động sửa chữa nhà cửa, xây dựng nông thôn mới, phòng chống lụt bão...

0fea7f7c138ab0d4e99b.jpg
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry thăm hỏi, động viên các hộ dân bị cháy nhà. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ngoài ra, từ công tác phối hợp, BĐBP tỉnh trao tặng 7 nhà “Mái ấm tình thương”, hỗ trợ 300 con ngan giống, 2ha đảng sâm cùng hàng chục suất quà, học bổng cho học sinh và người dân ở khu vực biên giới, với tổng giá trị gần 1,5 tỷ đồng.

“Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả thiết thực, đã giúp mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng thêm gắn bó mật thiết, thúc đẩy người dân lao động sản xuất, tích cực tham gia có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” - Đại tá Nguyễn Bá Hưng nói.

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP Quảng Nam, thời gian tới đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương tăng cường cán bộ BĐBP cho các xã biên giới, nhất là phân công đảng viên phụ trách các hộ gia đình khó khăn, cũng như đẩy mạnh thực hiện mô hình “Đảng viên đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, khối phố”. Qua đó thắt chặt tình đoàn kết quân dân, góp phần vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

ALĂNG NGƯỚC