Xã hội

Tây Giang sơ tán khẩn cấp 168 hộ dân khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

ĐĂNG NGUYÊN 27/10/2024 04:22

(QNO) - Tối 26/10, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Giang, trước diễn biến phức tạp của cơn bão Trà Mi, địa phương huy động lực lượng tổ chức sơ tán 168 hộ/663 nhân khẩu thuộc xã Ga Ry đến nơi an toàn.

461803222_456338354085747_813819628249977141_n.jpg
Tây Giang chủ động sơ tán 168 hộ dân khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Để đảm bảo công tác ứng phó trước bão lũ, sáng 26/10, Tây Giang lập 2 tổ công tác trực tiếp đi kiểm tra tại các xã, đặc biệt là 4 xã vùng cao Tr'Hy, A Xan, Ga Ry và Ch'Ơm.

Các tổ công tác chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai phương án sơ tán người dân tại các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở, lũ quét và ngập lụt cao. Đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch lúa, khơi thông dòng chảy tại một số điểm xung yếu và kiểm tra các sườn đồi gần khu dân cư...

Tại xã Ga Ry, chính quyền địa phương tiến hành sơ tán 168 hộ/663 nhân khẩu thuộc khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đến nơi ở an toàn. Trước đó, 10 hộ/44 nhân khẩu tại thôn H’júh (xã Ch'Ơm) cũng được sơ tán khẩn cấp do bị uy hiếp bởi sạt lở đất, xuất hiện vết nứt sụt trên đỉnh đồi taluy dương.

461947644_544650921254088_3303855267169378909_n.jpg
Trước đó, các lực lượng vũ trang sơ tán người và di chuyển tài sản người dân khu dân cư H'juh (xã Ch'Ơm) đến nơi an toàn. Ảnh: CTV

Hiện nay, người dân Tây Giang mới thu hoạch vụ lúa hè thu nên đảm bảo lương thực tại chỗ; các tư thương, trường học dự trữ các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo sử dụng trong vòng 30 ngày.

Để chủ động ứng phó trước mưa lũ, Tây Giang tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng đảm bảo giao thông; đặt bảng cảnh báo tại các vị trí nằm trong diện nguy cơ sạt lở cao khi mưa lớn tiếp tục kéo dài.

ĐĂNG NGUYÊN