Bản lĩnh của Hiên Thứ
(QNO) - Mặc dù chưa từng tiếp xúc với võ thuật nhưng Hiên Thứ - chiến sĩ Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an) bộc lộ năng khiếu ngay sau đợt tham gia huấn luyện tân binh, từ hơn 1 năm trước...
Bằng rất nhiều nỗ lực, mới đây, chàng trai Cơ Tu quê ở thôn Pring (xã Chà Vàl, Nam Giang) này mang về cho đoàn thể thao Bộ Công an Việt Nam tấm huy chương vàng hạng U34 - tự vệ tay không cá nhân nam tại Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024, được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam).
“Bén duyên” với võ thuật
Vẫn còn niềm vui sau những trận thi đấu và giành chiến thắng tại Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng, Hiên Thứ nói bản thân cảm thấy rất tự hào và vinh dự. Đây là món quà anh muốn dành tặng cho những người thân ở quê nhà, cũng như các thầy ở ban huấn luyện và đồng đội ở đơn vị Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 (đóng tại TP.Đà Nẵng).
Hiên Thứ chia sẻ, trước khi nhập ngũ vào tháng 2/2023, anh chưa từng tiếp xúc với với võ thuật Taekwondo nói riêng, cũng như võ thuật Công an nhân dân (CAND) nói chung. Nhưng, sau 3 tháng quân trường tập luyện, được cán bộ huấn luyện chỉ dạy từng động tác cơ bản nhất, Thứ dần cảm nhận mình có duyên với bộ môn võ thuật.
Niềm đam mê lớn dần, ngay từ sau ngày Thứ được chọn công tác tại Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3, hằng ngày anh được tiếp xúc nhiều hơn với bộ môn võ thuật. Những động tác cao hơn, khó hơn được áp dụng tập luyện theo yêu cầu của ngành, giúp Thứ có cơ hội cọ xát ngay trong môi trường chuyên nghiệp.
“Cơ duyên để tôi được tham gia giải đấu mang tầm châu lục này, là do vài tháng trước, tôi cùng đồng đội có đợt thi đấu cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tại Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND lần thứ VI - khu vực I, năm 2024. Đợt đó, nhóm của tôi đoạt giải nhất đồng diễn và phân thế bài quyền 44 động tác võ thuật.
Cách đây hơn 2 tháng, tôi được chọn đại diện cho đoàn Taekwondo CAND Việt Nam tham gia tập luyện theo nội dung giáo án của ban huấn luyện và thi đấu tại Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng năm 2024 tại Việt Nam” - Hiên Thứ kể.
[VIDEO] - Khoảnh khắc Hiên Thứ nhận huy chương vàng:
Quá trình tập luyện, Thứ và các đồng đội gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Có thời điểm, phải luyện tập cả ngày lẫn đêm. Nhưng anh và đồng đội quyết tâm không bỏ cuộc, đồng lòng vượt qua khó khăn, hướng tới giải đấu với kết quả cao nhất.
“Võ thuật là bộ môn bắt buộc trong lực lượng CAND nên quá trình luyện tập, tôi quyết tâm rất cao và nỗ lực hết mình để có thể đáp ứng được với nhiệm vụ đặc thù của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm” - Hiên Thứ tâm sự.
Chiến thắng của lòng dũng cảm
Hiên Thứ chia sẻ, tại giải đấu, tinh thần thượng võ luôn được đề cao. Mặc dù thi đấu trên tinh thần giao lưu, học hỏi giữa lực lượng thực thi pháp luật và các câu lạc bộ Taekwondo châu Á và ngoài châu Á, nhưng các vận động viên đoàn Taekwondo CAND Việt Nam đều luôn ở tâm thế quyết tâm cao nhất để giành chiến thắng.
Bước vào giải đấu, ở trận chung kết nam tự vệ tay không, chàng trai Cơ Tu chắt chiu từng động tác và sử dụng tất cả kỹ năng thực chiến nhằm biểu diễn kỹ thuật vừa đúng, đẹp, nhanh gọn và đầy sáng tạo. Tấm huy chương vàng được trao, như minh chứng cho lòng dũng cảm, tinh thần quyết tâm của “võ sĩ núi rừng” chỉ sau hơn 2 tháng nỗ lực rèn luyện bộ môn võ thuật Taekwondo.
“Võ thuật cũng như cuộc sống của chúng ta vậy. Chúng ta phải có mục tiêu và cố gắng để đạt được mục tiêu đó, cao hơn nữa là để chiến thắng được chính mình” - Hiên Thứ rút ra bài học kinh nghiệm.
Hiên Thứ từng theo học tại Khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm Huế. Vài năm trước, Thứ thi đậu đại học, nhưng do điều kiện kinh tế quá khó khăn nên từ giã giảng đường, tham gia nghĩa vụ quân sự. May mắn được chọn vào Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 3 nên nỗ lực phấn đấu hết mình với mong muốn sẽ được phục vụ lâu dài trong ngành CAND.
“Tôi sinh ra trong gia đình làm nông khó khăn nên luôn xem đó là động lực để phấn đấu, mong muốn sau này có điều kiện và cơ hội chăm lo, báo đáp cha mẹ. Từ khi nhập ngũ tới nay, tôi luôn cố gắng từng ngày, nhất là với hành trình luyện tập võ thuật, để chạm được ước mơ và có đủ sức khỏe làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc” - Hiên Thứ nói.
Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á do Bộ Công an và Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam phối hợp tổ chức, diễn ra từ 6 - 9/12 với khẩu hiệu “Sức mạnh của Cảnh sát! Cảnh sát Taekwondo - người bảo vệ công dân toàn cầu”.
Giải đấu thu hút sự tham dự của hơn 2.500 người, bao gồm các quan chức, huấn luyện viên, vận động viên của 29 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc châu Á và ngoài châu Á. Đoàn CAND Việt Nam có 70 vận động viên tham gia tranh tài.