Xã hội

Hơn 400 vận động viên tham gia Lễ hội đua thuyền Đại Lộc năm 2025

HOÀNG LIÊN - NHẬT DUY 03/02/2025 14:15

(QNO) - Sáng 3/2 (mùng 6 tháng Giêng), trên sông Vu Gia, đoạn qua thị trấn Ái Nghĩa, UBND huyện Đại Lộc tổ chức Giải đua thuyền truyền thống năm 2025, thu hút đông đảo du khách và người dân trong và ngoài huyện đến cổ vũ.

Giải đua thuyền năm nay thu hút hơn 400 vận động viên của 10 thuyền đua nữ và 15 thuyền đua nam đến từ 15 xã/thị trấn trên địa bàn huyện tham gia. Mỗi thuyền đua có 13 vận động viên là lực lượng xung kích cứu hộ cứu nạn ở cơ sở.

dua ghe 4
Người dân nô nức đi cổ vũ các đội đua ghe. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Mở đầu là giải đua hòa bình với 3 vòng đôi. Tiếp đó là giải chính dành cho thuyền nữ gồm 4 vòng đôi, cự ly 3.000m và giải chính dành cho thuyền nam gồm 6 vòng đôi, cự ly 5.000m. Ở từng nội dung thi đấu, các thuyền đua tranh tài rất quyết liệt, đọ nhau trên từng mét nước trong tiếng reo hò, cổ vũ của người dân.

dua ghe 7
Sôi nổi lễ hội đua ghe trên vùng sông nước Đại Lộc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Năm nay, giải đua diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, góp phần tạo nên thành công chung cho Giải đua thuyền đầu Xuân mới Ất Tỵ. Hai bên bờ sông Vu Gia, khán giả hồi hộp chứng kiến các pha tranh tài kịch tính, phấn khích, hò reo ủng hộ tinh thần các đội đua.

dua ghe 3
Trao giải hòa bình cho các thuyền đua. Ảnh: NHẬT DUY

Kết quả, giải hòa bình nội dung thuyền nam thuộc về thuyền đua xã Đại Cường; giải nhì thuộc về xã Đại Nghĩa; giải ba thuộc về xã Đại Phong. Giải đua chính thuyền nữ thuộc về xã Đại Sơn; 2 thuyền đua xã Đại Hồng và xã Đại Cường liên tiếp giành vị trí nhì và ba. Giải nhất chính của thuyền nam được trao cho đơn vị xã Đại Lãnh; giải nhì được trao cho đơn vị xã Đại Cường và giải ba thuộc về thuyền đua đơn vị xã Đại Nghĩa.

dua ghe 2
Trao giải cho các thuyền đua nữ xuất sắc ở giải chính. Ảnh: NHẬT DUY
dua ghe 1
Trao giải cho các thuyền đua xuất sắc (giải chính, thuyền đua nam). ẢNH: HOÀNG LIÊN

Lễ hội đua thuyền cầu may, cầu tài, có nơi còn gọi là lễ hội đảo thủy đầu năm là nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân sống ở vùng sông nước Đại Lộc. Lễ hội nhằm hướng đến ước vọng cầu cho quốc thái dân an, cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

HOÀNG LIÊN - NHẬT DUY