Nông dân bám ruộng đồng
Những ngày qua, dù bận rộn cho việc đón Tết Nguyên đán nhưng nông dân xứ Quảng vẫn không lơ là chuyện đồng áng, tập trung chăm sóc các loại cây trồng vụ đông xuân.
Chăm sóc cây trồng
Chiều mùng 2 tết, trên các xứ đồng thuộc vùng đông Quế Sơn có nhiều nông dân ra đồng chăm sóc lúa non. Bà Lê Thị Sinh ở xã Quế Xuân 1 cho biết: “Vụ đông xuân 2024 - 2025 này gia đình sản xuất 20 sào lúa, hiện nay hầu hết diện tích đang đẻ nhánh rộ. Dù bận rộn lo Tết nhưng tôi vẫn tranh thủ bón phân, nhổ cỏ để lúa phát triển tốt”.
Ông Nguyễn Văn Lanh - Trưởng phòng NN&PTNT Quế Sơn cho hay, vụ đông xuân năm nay nông dân trên địa bàn huyện gieo sạ 4.630,8ha lúa, trong đó có 520ha liên kết với các doanh nghiệp sản xuất hạt giống lúa thuần và lúa thương phẩm chất lượng cao theo phương thức hàng hóa tập trung.
“Trong những ngày đón Tết, nông dân địa phương không bỏ bê chuyện đồng áng nên hầu hết diện tích lúa đều sinh trưởng và phát triển tốt” - ông Lanh nói.
Tại xã Duy Châu (Duy Xuyên), ông Lê Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã cho hay, những ngày qua, hầu hết hộ dân đều bám sát ruộng đồng, phòng trừ sâu bệnh cho các loại hoa màu.
Trên địa bàn xã hiện có 200ha đất màu với hơn 500 hộ dân tham gia canh tác, tập trung chủ yếu ở 2 thôn Lệ Bắc và Thanh Châu; hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho diện tích nêu trên...
Bà Nguyễn Thị Sương - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & bảo vệ thực vật Quảng Nam thông tin, theo kế hoạch, vụ đông xuân 2024 - 2025 nông dân trên địa bàn tỉnh sản xuất tổng cộng 41.500ha lúa.
Tính đến thời điểm cận Tết Ất Tỵ, nhà nông đã gieo sạ 40.844ha lúa, gieo trồng 2.719ha bắp, 6.317ha đậu phụng, 927ha đậu các loại… Từ trước Tết đến nay, nhờ nông dân tập trung chăm sóc nên hầu hết diện tích lúa và hoa màu ở nhiều địa phương của Quảng Nam đều sinh trưởng và phát triển tốt.
Phòng trừ dịch hại
Ông Nguyễn Văn Lanh cho biết, khoảng nửa tháng trở lại đây có một số đối tượng sâu bệnh xuất hiện trên các loại cây trồng ở Quế Sơn.
Theo đó, sâu cuốn lá nhỏ gây hại trên những ruộng lúa không chủ động nước tưới và phân bố ở các xã Quế Phong, Quế Châu, Quế Mỹ, Quế Long, Quế Thuận. Bệnh mốc trắng, sâu cuốn lá gây hại rải rác một số diện tích đậu phụng trồng ở các khu vực gò đồi của Quế Sơn...
“Trước, trong và sau Tết Ất Tỵ, đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông nghiệp huyện Quế Sơn thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra đồng ruộng để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ nông dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ dịch hại tổng hợp trên cây lúa và các loại hoa màu vụ đông xuân. Nhờ vậy, tình hình sâu bệnh gây hại cây trồng vẫn trong tầm kiểm soát” - ông Lanh nói.
Theo ngành nông nghiệp Quảng Nam, tính đến thời điểm cận Tết Ất Tỵ, chuột đã xuất hiện và cắn phá 128ha lúa đông xuân ở Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Tam Kỳ… với tỷ lệ hại bình quân 5 - 10%.
Cùng với đó, ốc bươu vàng gây hại 84ha lúa ở giai đoạn mạ tại hầu hết địa phương của tỉnh với mật độ trung bình 1 - 3 con/m2... Trên cây đậu phụng, bệnh lở cổ rễ gây hại rải rác ở Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Núi Thành…
Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp và chính quyền các cấp cắt cử lực lượng theo dõi sát diễn biến trên đồng ruộng để hỗ trợ nông dân triển khai đồng bộ và hiệu quả những biện pháp phòng trừ dịch hại trên cây trồng.