Nông nghiệp

Trạm bơm Cù Bàn thiếu nước vận hành

VĂN SỰ - PHI THÀNH 04/02/2025 14:23

(QNO) - Những ngày qua, nhiều hộ dân ở xã Duy Châu (Duy Xuyên) đứng ngồi không yên khi dòng chảy trên sông Thu Bồn xuống thấp khiến trạm bơm điện Cù Bàn hoạt động èo uột, hàng chục héc ta lúa và hoa màu có nguy cơ bị khô hạn nặng.

z6286138064329_217a1ac5b8c61a5d35cf82d8c7c62b1c.jpg
Suốt cả tuần nay, trạm bơm điện Cù Bàn (xã Duy Châu, Duy Xuyên) hoạt động cầm chừng. Ảnh: T.S

Vụ đông xuân 2024 – 2025 này, gia đình ông Hồ Trường ở thôn Bàn Nam (xã Duy Châu, Duy Xuyên) canh tác 5 sào lúa và hoa màu trên xứ đồng Mả Vôi. Số diện tích trên phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tưới từ trạm bơm điện Cù Bàn.

Thế nhưng, suốt tuần qua, mực nước trên sông Thu Bồn xuống thấp, cát bồi lấp nghiêm trọng tuyến lạch chính từ sông dẫn vào bể hút của trạm bơm điện Cù Bàn. Tại miệng bể hút của trạm bơm chỉ còn 2 tổ máy hoạt động hết sức èo uột, không thể phục vụ nước tưới cho cây trồng.

“Nước ở trạm bơm không có nên kênh mương trơ đáy, đồng đất khô khốc. Tôi mong cấp trên quan tâm triển khai nạo vét luồng lạch, đảm bảo cho trạm bơm Cù Bàn hoạt động ổn định” - ông Trường nói.

z6286138087988_34063baf2220f65150740e35ecb2a75a.jpg
Ông Hồ Trường ở thôn Bàn Nam (xã Duy Châu, Duy Xuyên) mong muốn có giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nước tưới. Ảnh: T.S

Hàng chục năm qua, trạm bơm điện Cù Bàn đảm nhận nhiệm vụ lấy nước từ sông Thu Bồn để phục vụ tưới cho khoảng 50ha lúa và nhiều loại hoa màu ở các thôn Lệ An, Bàn Nam, La Tháp của xã Duy Châu. Tuy nhiên, cứ sau mỗi mùa mưa lũ cùng với biến động dòng chảy thì lòng sông Thu Bồn và lạch dẫn nước vào trạm bơm Cù Bàn bị bồi lấp liên tục, dẫn đến không đảm bảo nước tưới.

Vì vậy, cứ vào vụ đông xuân, ngành nông nghiệp huyện Duy Xuyên đều triển khai nạo vét lạch dẫn nước từ sông Thu Bồn vào bể hút của trạm bơm Cù Bàn để bơm tưới.

[VIDEO] - Trạm bơm Cù Bàn thiếu nước tưới nghiêm trọng:

Ông Nguyễn Trường Mười ở thôn Bàn Nam (xã Duy Châu, Duy Xuyên) nói: “Những tháng cuối năm 2024, lượng mưa ít hơn so với trung bình mọi năm nên chưa qua tháng 1/2025, mực nước trên sông Thu Bồn xuống thấp kỷ lục. Hiện nay, mỗi ngày trạm bơm điện Cù Bàn chỉ hoạt động 3 - 4 tiếng đồng hồ là cạn nước. Vì vậy, theo tôi, ngành chức năng cần lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước từ khu vực giữa sông Thu Bồn vào bể hút để trạm bơm này vận hành ổn định”.

[VIDEO] - Ý kiến của ông Nguyễn Trường Mười ở thôn Bàn Nam (xã Duy Châu, Duy Xuyên):

Ông Lê Văn Hưng – Phó Chủ tịch UBND xã Duy Châu cho hay, theo dự báo, tình hình khô hạn năm 2025 sẽ diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Ngay từ bây giờ, nếu không kịp thời triển khai phương án hữu hiệu, thời gian tới bể hút của trạm bơm điện Cù Bàn sẽ không có nước để bơm tưới, ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây lúa và hoa màu vụ đông xuân.

Theo ông Hưng, trước tình trạng thiếu nước tưới như hiện nay, chính quyền địa phương đã kiến nghị ngành nông nghiệp huyện Duy Xuyên lên phương án triển khai nạo vét tuyến lạch dẫn nước từ sông Thu Bồn vào trạm bơm điện Cù Bàn để đảm bảo việc cung ứng nước tưới liên tục, phục vụ sản xuất. Dự kiến, tổng kinh phí thực hiện phương án trên hơn 150 triệu đồng.

[VIDEO] - Ý kiến của ông Lê Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Châu:

“Theo tôi, việc nạo vét lạch dẫn nước chỉ là giải pháp tình thế vì chủ yếu thực hiện theo phương pháp thủ công nên về lâu dài, các cấp, các ngành ở huyện Duy Xuyên sớm lên phương án tối ưu hơn như lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước vào bể hút trạm bơm điện Cù Bàn để đảm bảo vận hành cung ứng nước tưới cho các loại cây trồng” – ông Lê Văn Hưng nói thêm.

VĂN SỰ - PHI THÀNH