Chung sức "Trồng mới một tỷ cây xanh"
Những ngày xuân, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh sôi nổi các hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Nét đẹp văn hóa
Tết trồng cây là nét đẹp văn hóa trong những ngày đầu năm, nhằm cổ vũ phong trào trồng cây gây rừng, góp phần cải tạo môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Qua đó thực hiện tốt Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Nguyễn Văn Sinh - Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tây Giang cho biết, thực hiện Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định số 524 ngày 1/4/2021 của Thủ tướng Chính Phủ, năm 2025 này, toàn huyện phấn đấu trồng 790.000 cây xanh.
Trong đó, trồng 755.000 cây xanh phân tán và trồng 35.000 cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Phần lớn các loại cây được lựa chọn để trồng phù hợp với điều kiện địa phương, đa mục đích và cho gỗ lớn như lim xanh, giổi, muồng đen, sao đen, xà cừ, lát hoa, ươi…
Sáng qua 4/2, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ 2025 tại khu vực núi Cấm, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ. Dự lễ phát động và tham gia trồng cây có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các lực lượng vũ trang tỉnh, sở, ngành và TP.Tam Kỳ.
Tại lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đầu xuân Ất Tỵ, Tây Giang sẽ trồng 100 cây xanh bóng mát, với các loại cây như đỗ mai, bằng lăng tím, bàng đài loan. Tây Giang phấn đấu trồng, chăm sóc, bảo vệ để đảm bảo cây phát triển tốt và đạt tỷ lệ sống từ 85% trở lên.
Giai đoạn 2021 - 2025 Quảng Nam đặt mục tiêu trồng mới 51,6 triệu cây xanh, gồm 48,2 triệu cây xanh phân tán ở các khu đô thị, vùng nông thôn và hơn 3,3 triệu cây xanh trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng trồng sản xuất.
Theo đó, giai đoạn 2021 - 2024 toàn tỉnh đã trồng được 42,243 triệu cây xanh; trong đó trồng 27,405 triệu cây phân tán và trồng hơn 14,837 triệu cây rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất. Như vậy, tiến độ trồng cây xanh của tỉnh đã đạt gần 82% so với kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. Tỷ lệ che phủ rừng đến cuối năm 2024 đã nâng lên 59,63%.
Hướng đến mục tiêu trồng 51,6 triệu cây xanh
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, phong trào trồng cây gây rừng là hoạt động mang lại lợi ích to lớn cho đất nước, vừa làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên và góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển bền vững đất nước. Trong đó, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đã trở thành truyền thống, một nét đẹp văn hóa, phong trào quần chúng sâu rộng của dân tộc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhìn nhận, giai đoạn 2021-2024, đối mặt với nhiều tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu. Thế nhưng thông qua thực hiện các chính sách, pháp luật về lâm nghiệp, Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025” của Thủ tướng Chính phủ, xã hội hóa công tác trồng rừng và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng… đã thu hút sự tham gia, hưởng ứng của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân.
Nhờ đó, trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và tổ chức sản xuất lâm nghiệp đạt được nhiều kết quả quan trọng, phát huy hiệu vai trò đa dụng của rừng, góp phần giảm nghèo, cải thiện môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ông Bửu cho hay, năm 2025 Quảng Nam phấn đấu trồng đạt 11,161 triệu cây, gồm trồng 10,465 triệu cây xanh phân tán, trồng 0,696 triệu cây xanh tập trung trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng trồng sản xuất (tương ứng với 696ha).
Để hoàn thành mục tiêu này, cùng với việc tích cực trồng cây, trồng rừng, thì các cấp, ngành, địa phương và người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức, có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép. Đồng thời tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế rừng bền vững.
“Việc tổ chức trồng cây phải bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, bảo đảm cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt. Đây là tiền đề để Quảng Nam hoàn thành mục tiêu trồng 51,6 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025” - ông Bửu cho biết.